Sáng nay, 24-5, tại số 161 đường Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận, TPHCM), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ đã công bố quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo cho Tổng hội Báp tít Việt Nam (Ân Điển-Nam Phương).
Tổng hội Báp tít Việt Nam (Ân Điển-Nam Phương) hình thành tại Việt Nam năm 1962 và hiện có phạm vi hoạt động tại 14 tỉnh, thành phố theo tôn chỉ: “Tôn thờ Đức Chúa trời ba ngôi, yêu thương mọi người như lời Chúa dạy, sống và hành động theo yêu cầu tiến bộ của xã hội, gắn bó với dân tộc, đoàn kết để xây dựng đất nước giàu mạnh”.
Trước 30-4-1975, tất cả các chức vụ chủ chốt của những tổ chức Tin Lành tại Việt Nam như Hội trưởng, Tổng Thủ quỹ, Tổng Thư ký… đều do người nước ngoài nắm giữ nhưng hiện nay, Tổng hội Báp tít Việt Nam (Ân Điển-Nam Phương) là tổ chức Tin Lành của người Việt Nam và do công dân Việt Nam điều hành, hoạt động độc lập với tất cả các tổ chức Tin Lành trên thế giới.
Đây cũng là tổ chức Tin Lành thứ hai của Việt Nam được nhà nước công nhận sau tổ chức Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam.
Minh Anh