Sập giàn giáo, 4 công nhân nhập viện cấp cứu

Đang trát hồ bức tường ở tầng 2 căn nhà đang xây dựng, thì bất ngờ giàn giáo bị sập, 4 thợ hồ rơi xuống đất, bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. 

Khoảng 8 giờ 30, ngày 22-5, tại khu vực đường nội bộ D1 (phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) xảy ra một vụ tai nạn lao động sập giàn giáo khi đang thi công xây dựng một công trình nhà dân, hậu quả làm 4 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ sập giàn giáo.

Theo các nhân chứng, thời điểm trên, có 4 công nhân đang đứng trên giàn giáo cao của một công trình xây dựng nhà dân bên đường nội bộ D1 để tô trát hồ hoàn thiện bức tường nhà.

Quá trình tô trát, bất ngờ giàn giáo bị sập đổ từ tầng 2 xuống tầng 1 với độ cao khoảng 3m. Cả 4 thợ hồ đang làm việc trên giàn giáo đều bị rơi từ tầng 2 xuống đất, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Các nạn nhân được xác định gồm, Nguyễn Tài S. (SN 1970) bị gãy hở xương cánh tay và 2 cẳng tay; Trần Minh Ph. (SN 1968) bị nứt xương sườn số 2 và có vết thương ở đầu; Phan Ngọc C. (SN 1972, cả 3 đều trú tại xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) có vết thương ở cột sống cổ.

Xe cấp cứu được huy động đến để cấp cứu các nạn nhân.

Nạn nhân còn lại là Nguyễn Bá L. (sinh năm 1971, quê quán xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) bị vỡ xương gót.

Tất cả các nạn nhân đều được chuyển qua Khoa Ngoại chấn thương để tiếp tục được điều trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an và các đơn vị chức năng đã đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục