Sập hầm than tại Colombia khiến 8 người chết và 5 người mất tích

Ít nhất 8 người thiệt mạng, 5 người khác mất tích trong vụ nổ lớn xảy ra tại một mỏ than hoạt động bất hợp pháp tại thị trấn Cucunuba, bang Cundinamarca, miền trung Colombia.
Hiện trường một vụ nổ mỏ than ở Colombia Ảnh: REUTERS
Hiện trường một vụ nổ mỏ than ở Colombia Ảnh: REUTERS
Ngày 24-6, Cơ quan Mỏ quốc gia Colombia thông báo ít nhất 8 công nhân đã thiệt mạng, 1 người bị thương và 5 người khác vẫn đang mất tích trong một hầm khai thác than dưới lòng đất trong một vụ nổ khí methan ngày 24-6 tại bang Cundinamarca, miền Trung quốc gia Nam Mỹ này.
Theo thông báo, vụ tai nạn xảy ra tại vùng mỏ khai thác than thủ công chỉ cách thủ đô Bogota khoảng 50km và là nơi từng xẩy ra nhiều vụ tai nạn chết người trong vài năm qua. 
Colombia có nhiều mỏ ngầm khai thác vàng và than, nhiều trong số đó là bất hợp pháp và hứng chịu tai nạn do không áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn. Năm 2010, một vụ nổ mỏ than từng khiến 73 người thiệt mạng và là vụ tai nạn lao động tồi tệ nhất trong lịch sử Colombia.
Các vụ nổ mỏ than tại Colombia khiến hàng chục người thiệt mạng mỗi năm. Đa số các nạn nhân này làm việc trong các mỏ than trái phép và không được trang bị các công cụ bảo hộ thích hợp.
Chỉ từ tháng 1 tới tháng 5 vừa qua, đã có 23 người thiệt mạng, 33 người bị thương trong các vụ tai nạn liên quan tới hầm mỏ được ghi nhận tại Colombia. Năm ngoái, 114 vụ tai nạn liên quan tới hầm mỏ cũng cướp đi sinh mạng của ít nhất 124 người tại nước này.

Tin cùng chuyên mục