Sạt lở đất cuốn sập bức tường vùi lấp 2 mẹ con ở Phú Yên

Mưa lớn khiến đất đá sạt lở chảy tràn, cuốn sập 1 bức tường ngôi nhà vùi lấp 2 mẹ con ở huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) khiến cả hai nhập viện cấp cứu.

Ngày 13-11, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, sau trận mưa lớn khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện bị sạt lở hoặc báo động nguy cơ sạt lở rất cao. Trong đó, vụ sạt lở nghiêm trọng nhất xảy ra vào chiều tối 12-11 khiến cho 2 người dân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sạt lở đất cuốn sập bức tường vùi lấp 2 mẹ con ở Phú Yên ảnh 1 Hiện trường đất đá sạt lở đánh sập bức tường nhà của bà Đào Thị T. Ảnh: V.K.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 12-11, mưa lớn khiến đất đá trên núi bất ngờ dổ xuống vùi lấp, cuốn sập bức tường căn nhà bà Đào Thị T. (ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An). Tại vị trí này, bà T. đang cùng con trai là L.Đ.L.N. đang ở bên trong nhà và bị đất đá đè lên.

Lúc này, ông Lê Văn Tấn (chồng bà T.) đang ở khu vực khác phát hiện sự việc liền hô hoán nhờ dân làng, chính quyền đến giúp đỡ. Nhiều người đã nhanh chóng đào bới, cứu 2 nạn nhân ra khỏi đất đất đá sạt lở.

Mẹ con bà T. sau đó được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Phía trong căn nhà, nhiều đồ đạc, tài sản bị vùi lấp làm hư hỏng và kết cấu tường vách bị rạn nứt.

Sạt lở đất cuốn sập bức tường vùi lấp 2 mẹ con ở Phú Yên ảnh 2 Đất đá tràn vùi lấp cả ngôi nhà. Ảnh: V.K.

Theo ông Khoa, ngay sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã thành lập đoàn công tác đến kiểm tra hiện tường và chỉ đạo công tác khắc phục, thăm hỏi và động viên gia đình bị nạn.

Theo UBND huyện Tuy An, mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyết đường, cầu vùng xung yếu, thấp trũng trên địa bàn bị ngập lụt, cô lập, sạt lở. Trong đó, tại tuyến đường huyết mạch từ An Định đi An Nghiệp đoạn qua cầu Câu Nam bị ngập nước, có vị trí ngập nước 0,5 mét, gây chia cắt.

Sạt lở đất cuốn sập bức tường vùi lấp 2 mẹ con ở Phú Yên ảnh 3 Mưa lớn khiến nhiều địa bàn huyện Tuy An bị ngập lụt nặng. Ảnh: V.K.

Ngoài ra, huyện này cũng ghi nhận thêm 11 điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt, triều trường xâm thực. Trong đó, khu vực nguy cơ cao triều cường, gồm: thôn Mỹ Quang Nam (xã An Chấn), thôn Phước Đồng, Nhơn Hội, Hội Sơn (An Hòa Hải), Lễ Thịnh (An Ninh Đông)…

Tin cùng chuyên mục