Sạt lở nghiêm trọng nhấn chìm hàng chục nhà dân ở An Giang

16 căn nhà của người dân ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới bị kéo chìm xuống sông Hậu trong sáng 22-4
Ảnh cắt từ clip của người dân địa phương ghi lại lúc nhà bị sạt lở, chìm xuống sông.
Ảnh cắt từ clip của người dân địa phương ghi lại lúc nhà bị sạt lở, chìm xuống sông.
UBND tỉnh An Giang cho biết, vào khoảng 9 giờ 20 ngày 22-4, tình trạng sạt lở xảy ra nghiêm trọng ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới với chiều dài 70m, làm 16 căn nhà của người dân bị kéo chìm xuống sông Hậu. 

Theo quan sát, mép sạt lở đã ăn sâu vào đường liên xã khoảng 2m, làm cắt đứt tuyến đường giao thông liên xã Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới). Các ngành chức năng ghi nhận 1 hố xoáy sâu tại khu vực này với chiều dài hàng trăm mét, có khả năng tiếp tục tạo ra sạt lở trong thời gian tới. 
Do tình hình sạt lở nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới khoảng 40 hộ dân, vì vậy các ngành chức năng đã di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tỉnh An Giang hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ cho những trường hợp bị mất nhà do sạt lở; đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại khu vực này.
UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Chợ Mới và các ngành liên quan phân công lực lượng trực 24/24 giờ theo dõi chặt diễn biến tình hình để thông báo kịp thời cho người dân biết đề phòng. 

Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại tài sản của vụ sạt lở khoảng 8,8 tỷ đồng. 

Tin cùng chuyên mục