(SGGP).- Theo tờ trình Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở mà Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ, bộ này đã đưa vào quy định ngoài thời hạn sở hữu nhà ở lần đầu không quá 50 năm, người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam có thể được gia hạn thêm 50 năm nữa.
Theo đó, khi hướng dẫn về gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân nước ngoài, UBND cấp tỉnh là đơn vị có thẩm quyền đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở lần đầu ghi trên giấy chứng nhận. Nếu là tổ chức nước ngoài thì việc gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở tối đa không quá thời hạn ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được gia hạn hoạt động.
Về các loại giấy tờ mà cá nhân tổ chức nước ngoài phải chứng minh là đối tượng, điều kiện được sở hữu nhà ở, tờ trình đề xuất với cá nhân phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền xuất nhập cảnh của Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao. Còn đối với tổ chức thì phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm tham gia các giao dịch về nhà ở. Dự kiến, nghị định này sẽ được ban hành trong tháng 5-2015 để có hiệu lực thi hành cùng ngày 1-7-2015 với Luật Nhà ở.
VI QUÂN
Các tin, bài viết khác
-
Hài hòa giữa xây dựng mới và chỉnh trang đô thị
-
TPHCM: Vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng giảm
-
Phát triển hạ tầng công nghiệp TPHCM; Chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang dịch vụ
-
Công trình nhà ở cho công nhân được miễn giấy phép xây dựng
-
TPHCM sẽ phát triển 160.000 căn hộ nhà ở xã hội trong 10 năm
-
Quy hoạch cảng biển TPHCM: Gắn với phát triển hạ tầng giao thông
-
Tháo vướng trong cấp giấy chứng nhận nhà ở chung cư
-
Nhiều kiến nghị trong lập đồ án quy hoạch chung TPHCM
-
TPHCM hoàn thiện quy hoạch kiến trúc đô thị
-
Đột phá M&A bất động sản