Serbia chi hơn 30 triệu USD trục vớt tàu chiến Đức

Đợt hạn hán tồi tệ nhất châu Âu trong nhiều năm đã khiến mực nước sông Danube gần thành phố cảng Prahovo ở Serbia xuống mức thấp nhất trong gần 1 thế kỷ, làm lộ ra xác 20 tàu chiến chất đầy chất nổ của Đức bị chìm trong Thế chiến II và gây nguy hiểm cho tàu thuyền qua lại.

Chính phủ Serbia đã mời thầu để vớt các xác tàu cùng đạn, thuốc nổ và nạo vét sông để giữ cho các tuyến đường sông Danube được khai thông. Chi phí cho hoạt động này ước tính hơn 30 triệu USD.

Những chiếc tàu này nằm trong số hàng trăm chiếc tàu bị chính Hạm đội biển Đen của phát xít Đức tự đánh đắm dọc sông Danube năm 1944 khi rút lui do lực lượng Liên Xô tiến quân.

Tin cùng chuyên mục