SGGP Đầu Tư Tài Chính (23-2-2017)

* CHỦ ĐIỂM - SỰ KIỆN:

* CHỦ ĐIỂM - SỰ KIỆN: Theo chỉ đạo của Chính phủ qua Thông tư 180/2015/TT-BTC, đến hết năm 2016 tất cả ngân hàng thương mại phải thực hiện niêm yết lên sàn chứng khoán không phân biệt sàn chính thức hay UPCoM. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện nay số lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán vẫn chiếm tỷ lệ khiêm tốn. Thực tế nhiều ngân hàng vẫn chưa muốn hoặc không thể lên sàn. Tại sao việc niêm yết được cho sẽ mang lại lợi ích cho cổ đông, nhà đầu tư và ngân hàng nhưng các ngân hàng vẫn chần chừ lên sàn?

* TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ nên việc cung cấp dịch vụ xuyên biên giới đang đặt ra nhiều thách thức đối với việc quản lý nền kinh tế. Do vậy việc thu thuế từ các đại gia công nghệ hay người bán hàng trực tuyến không hề dễ dàng.

* CHỨNG KHOÁN - ĐẦU TƯ: Nhiều đại gia trên sàn chứng khoán đang có xu hướng chuyển dịch đầu tư sang lĩnh vực nông nghiệp để đón đầu xu hướng tiêu dùng trong tương lai. Tuy nhiên, không phải đại gia nào cũng thành công ở lĩnh vực này.

* XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) hiện đã đón trên 32 triệu lượt khách/năm, nếu chiếu theo quy hoạch của Bộ Giao thông-Vận tải đang quá tải hơn 7 triệu lượt khách. Theo dự báo đến hết năm 2017, số hành khách sẽ tiếp tục tăng lên xấp xỉ 40 triệu lượt. Từ thực tế trên, Chính phủ lẫn các bộ, ngành liên quan và chính quyền thành phố đang chủ động đưa ra các giải pháp linh hoạt.

Và nhiều chuyên mục khác...

Tin cùng chuyên mục