Shakira bị cáo buộc trốn thuế

Theo nhà chức trách Tây Ban Nha, ca sĩ Shakira bị cáo buộc trốn thuế hơn 16 triệu USD trong vòng 3 năm.
Shakira bị cáo buộc trốn thuế

Trong đơn kiện nộp lên tòa án vùng Catalonia, công tố viên Tây Ban Nha cho rằng, nữ ca sĩ đã đăng ký địa điểm cư trú chính thức ở quần đảo Bahamas từ năm 2012 đến 2014, trong khi thực tế cô sinh sống tại Tây Ban Nha cùng trung vệ Pique của CLB Barcelona. Mức thuế ở Bahamas thấp hơn nhiều so với Tây Ban Nha.

Phản hồi về đơn kiện, đại diện của Shakira tuyên bố nữ ca sĩ chỉ chuyển đến sống chính thức ở Tây Ban Nha từ năm 2015 và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với chính quyền.

Tin cùng chuyên mục