Sierra Leone: Phát hiện hơn 300 thi thể sau lũ quét

Các nhân viên cứu hộ đến ngày 15-8 đã phát hiện hơn 300 thi thể trong vụ lở đất tại ngoại ô Freetown, thủ đô Sierra Leone. 
Lũ lụt ở Sierra Leone. Ảnh: AP.
Lũ lụt ở Sierra Leone. Ảnh: AP.
Theo Reuters, chiến dịch cứu hộ tiếp tục tại thị trấn Regent, nơi xảy ra trận lũ quét hôm 14-8. Phó Tổng thống Victor Foh cho biết số người chết có thể tăng lên nhiều hơn nữa và 3.000 người mất nhà cửa. 

Theo các nhân chứng, trận lũ quét xảy ra lúc 3 giờ sáng khi đa số người dân đang ngủ nên số người chết trong bán kính khoảng 3km rất cao. Tình trạng nhà ở thiếu thốn trầm trọng tại thủ đô Freetown khiến nhiều người dân phải làm nhà tại các khu vực thoát nước cũng là một trong những nguyên nhân gây lũ quét và làm gia tăng số người chết. Mặc dù Chính phủ Sierra Leone đã nhiều lần tái định cư những hộ xây dựng trái phép nhưng sau đó họ lại trở về nơi ở cũ bất hợp pháp. 

Tin cùng chuyên mục