Singapore dẫn đầu danh sách trung tâm vận tải biển toàn cầu

Theo Strait Times, nhà cung cấp dữ liệu thị trường hàng hải toàn cầu Baltic Exchange có trụ sở tại London (Anh) vừa công bố báo cáo thường niên, trong đó có Chỉ số phát triển trung tâm vận tải biển quốc tế (ISCD) Tân Hoa - Baltic 2021. 
Cảng Singapore. Nguồn: businesstimes.com.sg
Cảng Singapore. Nguồn: businesstimes.com.sg

Với 97,2 điểm, Singapore đã có năm thứ 8 liên tiếp duy trì vị thế trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới. Tiếp theo là London (Anh), Thượng Hải (Trung Quốc), Hồng Công (Trung Quốc) và Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất). 

Theo báo cáo trên, Singapore liên tục dẫn đầu về chỉ số này nhờ quy mô cảng biển, số lượng các công ty môi giới tàu biển, tài chính, luật và bảo hiểm quốc tế đặt trụ sở tập trung tại đây và các chính sách hỗ trợ của chính phủ nước này.

Trong tốp 10 trung tâm vận tải biển thế giới còn có Rotterdam (Hà Lan), Hamburg (Đức), Athens (Hy Lạp), New York (Mỹ) và Ninh Ba (Trung Quốc). Ninh Ba đã thay thế Tokyo ở vị trí thứ 10. Baltic Exchange đã xếp hạng 43 cảng biển trên toàn thế giới, với số điểm trung bình các cảng đạt được là 58,8 điểm.

Tin cùng chuyên mục