Báo SGGP từng phản ánh Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn làm khổ sinh viên (SV) vì quy định bất nhất. Nhà trường vẫn chưa khắc phục thì mới đây, nhiều SV của trường thêm hoang mang khi nhập học gần 2 tháng lại nghe thông tin, trường sẽ giải thể các lớp thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang và thư ký hệ TCCN.
SV Đ.M.H (lớp thiết kế đồ họa) cho biết, học được 5-6 môn rồi lại nghe giảng viên nói lớp có thể sẽ bị giải tán. Văn phòng khoa xác nhận có vấn đề này nhưng tuyệt nhiên không thấy một thông báo chính thức. Rồi thầy hiệu phó xuống tận lớp tuyên bố lớp sẽ bị giải thể và SV có 3 phương án lựa chọn: SV chuyển sang ngành khác, bảo lưu kết quả 1 năm hoặc rút lại học phí và thôi học. Dù được lựa chọn nhưng trong 3 phương án trên, cái nào SV cũng thiệt. Nhiều SV đã xin rút lại học phí.
SV Tr.H.P (ngành thiết kế thời trang) than thở: Giờ biết chuyển đi đâu cho phù hợp? Chẳng lẽ vào du lịch hay kinh tế? Đành chấp nhận chờ năm sau thi lại.
Lúc em nộp hồ sơ vào ngành thiết kế thời trang chỉ cần 30 phút đã có kết quả nhưng sau khi đóng học phí mới biết ngành này không có trong danh sách ngành đào tạo trong quyển sổ tay HSSV của trường, mà chỉ có ngành công nghiệp may. Và từ đầu đến giờ, lớp thiết kế thời trang vẫn phải học chung với lớp đồ họa.
Trao đổi với chúng tôi, TS Hồ Quốc Hùng, Trưởng ban Đối ngoại của Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật du lịch Sài Gòn, khẳng định việc giải thể ngành là có. Đó là chuyện bình thường của tuyển sinh, việc tuyển không đủ SV nhà trường phải tìm giải pháp khác, không riêng trường này mà nhiều trường khác cũng tìm cách chuyển SV sang những ngành học tương tự. Tất cả SV lớp thư ký đã đồng ý chuyển sang ngành kế toán và tài chính ngân hàng nên đóng cửa.
Thế nhưng, một vị đại diện Phòng đào tạo, không đồng ý nêu họ tên và chức vụ, lại khẳng định việc SV phản ánh như thế là sai. Ngày 5-10 nhập học thì ngày 10-10 nhà trường đã khuyến khích SV chọn 3 phương án: học ghép với hệ 2 năm 3 tháng (với những SV chưa tốt nghiệp THPT), bảo lưu kết quả hoặc rút học phí nhưng SV không chịu. Bây giờ, SV đã chịu rút học phí thì đó là nguyện vọng của SV, riêng 2 ngành thuộc khoa nghệ thuật sau khi thuyết phục SV không được thì trường vẫn giữ lại. Trường vẫn tiếp tục dạy những lớp này dù ít người học, còn chuyện ghép lớp, ngành thế nào là việc riêng của trường!?
Nhưng khi chúng tôi thắc mắc vì sao những ngành thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa không có trong danh sách ngành đào tạo của trường thì vị này lấp lửng: có lẽ do lỗi in ấn sai hoặc chưa cập nhật dù quyển sổ tay sinh viên được phát hành vào tháng 8-2009.
Việc đóng cửa ngành và chuyển ngành cho SV phải thông báo đến SV ngay từ khi chuẩn bị nhập học để người học có lựa chọn kịp thời. Đằng này, Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn lại để SV nhập học gần 2 tháng khiến người học ở vào thế đã rồi. Dù lựa chọn phương án nào, người học cũng thiệt thòi, lỡ 1 năm hoặc phải vào ngành không muốn.
Tiêu Hà