Số người chết vì tai nạn giao thông tháng 12-2021 tăng

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa cho biết, số lượng người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 12-2021 đã tăng so với cùng kỳ năm 2020.
Tai nạn giao thông gia tăng vào dịp cuối năm
Tai nạn giao thông gia tăng vào dịp cuối năm

Theo báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT), trong tháng 12-2021, toàn quốc xảy ra 1.342 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 655 người và làm bị thương 957 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2020, giảm 183 vụ (giảm 12%), tăng 3 người chết (tăng 0,46%), giảm 195 người bị thương (giảm 16,93%). Trong đó, riêng đường bộ có số vụ và số người bị thương giảm nhưng số người chết lại tăng 6 người (0,93%).

Tính chung đến ngày 25-12-2021, toàn quốc xảy ra 11.495 vụ TNGT, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. So với 12 tháng năm 2020, số vụ TNGT giảm 3.496 vụ (giảm 23,32%), số người chết giảm 1.068 người (giảm 15,55%), số người bị thương giảm 3.143 người (giảm 28,16%).

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, TNGT năm 2021 nhìn chung giảm, một phần nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, dẫn đến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh.

Tuy nhiên, số người chết vì TNGT tháng 12-2021 tăng là cảnh báo đáng lo ngại, trong bối cảnh các địa phương bước vào trạng thái "bình thường mới". Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ gia tăng, nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ GTVT đã yêu cầu các địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, các lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ mất an toàn giao thông cao như phóng nhanh, vượt ẩu, chở khách và chở hàng vượt quá tải trọng, không đội nón bảo hiểm khi điều khiển và ngồi sau xe máy, sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện…

Tin cùng chuyên mục