Số người di cư trái phép vào EU cao kỷ lục

Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu thông báo, trong tháng 11 vừa qua đã ghi nhận 22.450 trường hợp di cư trái phép vào Liên minh châu Âu (EU). Đây là số người di cư trái phép cao nhất vào EU trong 1 tháng kể từ năm 2015.
Người di cư tập trung gần cửa khẩu Bruzgi-Kuznic tại khu vực biên giới Belarus-Ba Lan. Ảnh: TTXVN
Người di cư tập trung gần cửa khẩu Bruzgi-Kuznic tại khu vực biên giới Belarus-Ba Lan. Ảnh: TTXVN

Tính cả 11 tháng năm 2021, giới chức EU đã bắt giữ hơn 184.000 người di cư tìm cách di cư trái phép vào khối này. 

Tuyến đường di cư có tên Biên giới phía Đông đã ghi nhận số trường hợp di cư trái phép thấp nhất (7.371 người), nhưng lại có tốc độ tăng theo năm cao nhất so với các tuyến khác (1.099%). Tuyến đường này đang chứng kiến cuộc khủng hoảng người di cư ở khu vực biên giới giữa các nước thành viên EU và Belarus trong nhiều tháng qua. Các tuyến di cư khác gồm tuyến Tây Balkan với gần 8.000 lượt người nhập cư trái phép, tuyến Tây Phi ghi nhận 20.183 người, và hơn 100.000 người đi theo tuyến Địa Trung Hải.

Tin cùng chuyên mục