Sóc Trăng: Hộ nghèo là người dân tộc Khmer giảm hơn 4,11%

Với việc triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chỉ còn 2,67% (giảm trên 3%/năm), riêng tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc Khmer giảm hơn 4,11% (tương đương 4.117 hộ).

Chiều 13-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi họp mặt “Mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021”.
Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn tỉnh...
Ông Hà Ngọc Chiến tặng quà cho các vị chức sắc, sư sãi tiêu biểu

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020, cũng như những phương hướng, mục tiêu, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Tính đến năm 2020, tỉnh Sóc Trăng có tổng dân số gần 1,2 triệu người, trong đó dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ hơn 30%. Với việc triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh chỉ còn 2,67% (giảm trên 3%/năm), riêng tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc Khmer giảm hơn 4,11% (tương đương 4.117 hộ).

Dịp này, ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã trao quà cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và 10 vị chức sắc tiêu biểu.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16-4.

Tin cùng chuyên mục