Sóc Trăng kêu gọi đầu tư 39 dự án

Tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành kêu gọi đầu tư 39 dự án, trong đó có dự án Cảng biển nước sâu Trần Đề tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2022.

Các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng đang được khẩn trương triển khai

Ngày 23-3, tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, cùng hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 và công nhận TP Sóc Trăng là đô thị loại II.

Theo đó, chương trình lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng (4-1992 – 4-2022) và công bố quyết định công nhận TP Sóc Trăng là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sóc Trăng sẽ diễn ra ngày 28-4-2022. Đây cũng là hoạt động được lồng ghép với nội dung kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2022).

Trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng còn có các hoạt động như triển lãm ảnh với chủ đề “Sóc Trăng xưa và nay”; liên hoan ẩm thực đường phố chủ đề “Hương vị Sóc Trăng” và kết hợp trưng bày sản phẩm đặc sản; triển lãm ảnh thành tựu kinh tế - xã hội 30 năm tái lập tỉnh; chương trình văn nghệ “Sóc Trăng – Vang mãi nhịp sống quê hương”…
Sóc Trăng kêu gọi đầu tư 39 dự án ảnh 2 Sóc Trăng tiếp tục kêu gọi đầu tư 5 dự án điện gió

Chương trình hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022 với chủ đề “Đồng hành – hợp tác – phát triển” diễn ra vào ngày 29-4.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư này, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và kêu gọi đầu tư 39 dự án trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, lĩnh vực giao thông 1 dự án; lĩnh vực đô thị, nhà ở, thương mại, dịch vụ 13 dự án; kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp 9 dự án; du lịch 2 dự án; nông nghiệp 5 dự án; y tế, giáo dục, môi trường 4 dự án và lĩnh vực năng lượng điện gió 5 dự án.

Sóc Trăng kêu gọi đầu tư 39 dự án ảnh 3 Khu vực Cảng cá Trần Đề hiện hữu

Đáng chú ý, dịp này, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành kêu gọi đầu tư dự án Cảng biển nước sâu Trần Đề, với quy mô diện tích 4.550ha. Trong đó, bao gồm đầu tư xây dựng cảng biển, khu bến, cầu cảng và hệ thống kho bãi, dịch vụ logistics phục vụ cảng biển...

Đây cũng là dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và cộng đồng doanh nghiệp, với kỳ vọng góp phần giải quyết điểm nghẽn về xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng ĐBSCL.

Tin cùng chuyên mục