Sóc Trăng: Phát hiện sà lan khai thác hàng ngàn mét khối cát trái phép

Ngày 12-5, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện 1 sà lan khai thác cát trái phép với số lượng lớn (khoảng 1.000 mcát) trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Tang vật là sà lan chứa khoảng 1.000 m3 cát khai thác trái phép bị phát hiện. Ảnh: Công an tỉnh Sóc Trăng

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 8-5, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra sà lan số hiệu HP-4288 đang neo đậu tại ấp Hòa Giang, xã Hòa Đông. Sà lan này có trọng tải 1.800 tấn, gồm 2 máy chính, 35 máy phụ và 26 vòi hút cát.

Tại thời điểm kiểm tra, trên sà lan có 10 thuyền viên và sà lan đang chứa khoảng 1.000 m3 cát. Chủ phương tiện là ông Nguyễn Văn Viên (54 tuổi, ngụ phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Viên Phát.

Bước đầu làm việc, đối tượng khai nhận đã hút số cát trên ở ngoài biển (chưa xác định vị trí) rồi về neo đậu tại địa phận ấp Hòa Giang, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu thì bị lực lượng công an phát hiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục