Sóc Trăng thả 4,3 triệu con giống thủy sản ra biển

Ngày 1-4, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) phối hợp với tỉnh Sóc Trăng tổ chức hoạt động thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực cửa biển Trần Đề.

Các đại biểu thả con giống thuỷ sản tại của biển Trần Đề

Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1-4-1959 – 1-4-2022), đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Tại buổi lễ, đã có khoảng 4,3 triệu con giống thủy sản (bao gồm khoảng 4 triệu con tôm sú giống, 300.000 cua biển giống) được thả xuống vùng biển tự nhiên thuộc khu vực cửa biển Trần Đề (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Sóc Trăng thả 4,3 triệu con giống thủy sản ra biển ảnh 2 Trao 100 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Các con giống đều được kiểm tra, sạch bệnh và khoẻ mạnh trước khi thả xuống vùng biển, giúp chúng thích nghi, sinh trưởng và phát triển nhanh trong môi trường tự nhiên. Nguồn kinh phí thực hiện được vận động các doanh nghiệp, ngư dân, người hoạt động trong ngành thủy sản đóng góp và ngân sách.

Dịp này, Tổng cục Thủy sản và tỉnh Sóc Trăng còn trao tặng 100 suất học bổng (mỗi suất 500 ngàn đồng) và quà cho một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

* Vĩnh Long: Thả khoảng 200.000 con cá ra môi trường tự nhiên

Cũng trong ngày 1-4, Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập hội đồng tiêu hủy tang vật trong hoạt động thủy sản.

Sóc Trăng thả 4,3 triệu con giống thủy sản ra biển ảnh 3 Ngành chức năng tiến hành tiêu hủy các tang vật trong hoạt động đánh bắt thủy sản

Theo đó, hội đồng đã tiến hành tiêu hủy các công cụ cấm sử dụng trong hoạt động thủy sản được thu giữ trước đó bao gồm: 15 bình xiệt điện, 22 đinamô và 2 bình ắc quy.

Đây là số công cụ được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trong quá trình làm nhiệm vụ và người dân tự nguyên giao nộp. Tất cả các công cụ này được tiêu hủy bằng phương pháp cơ học, dùng búa đập, phá vỡ.

Sóc Trăng thả 4,3 triệu con giống thủy sản ra biển ảnh 4 Thả khoảng 200.000 con cá rô, cá trê, điêu hồng… ra môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản
Ngoài ra, để tái tạo nguồn lợi thủy sản, cùng ngày, tại bến phà thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, ngành chức năng đã tiến hành thả khoảng 200.000 con cá rô, cá trê, điêu hồng… ra môi trường tự nhiên. Qua đó, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Tin cùng chuyên mục