Tiếp tục làm việc tại Long An, ngày 15-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nghe lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 và quý 1-2008. Năm 2007, Long An đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,5%. GDP bình quân đầu người đạt 11,75 triệu đồng, tăng gần 20% so với năm 2006. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Quý 1-2008, tỉnh Long An đạt tăng trưởng 11,5%. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Long An đã quy hoạch xây dựng 16 KCN với diện tích trên 6.900 ha và 46 cụm công nghiệp với 6.960 ha. Đến nay, Long An có 209 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 2,28 tỷ USD, trong đó có 98 dự án đang đi vào hoạt động ổn định, 3.636 doanh nghiệp đầu tư trong nước với tổng vốn trên 20.160 tỷ đồng. Các dự án kể trên góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 70.000 lao động.
Vui mừng trước những thành tựu mà Long An đạt được, đồng thời chia sẻ những khó khăn của địa phương, Chủ tịch nước chỉ rõ: Long An cần quan tâm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển thương mại - dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ tốt đời sống nhân dân. Đồng thời, phải có giải pháp dài hơi cho việc đầu tư nguồn nhân lực, khắc phục các tồn tại trong chính sách y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ đưa bác sĩ về xã chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng cho nhiều ý kiến thiết thực về các biện pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực, các chính sách y tế; giáo dục, giải quyết “đầu ra” nông sản hàng hóa trong tình hình thị trường bấp bênh, giá cả “đầu vào” tăng cao. Chủ tịch nước lưu ý Tỉnh ủy Long An cần quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn, quan tâm kiện toàn kết cấu hạ tầng cơ sở và đời sống nhân dân các vùng nông thôn sâu, xa; cần gắn kết phát triển kinh tế với giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực… Đặc biệt, Long An cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bố trí dân vào ở tại các cụm tuyến dân cư vượt lũ tại Đồng Tháp Mười trước mùa lũ 2008.
T.T.X