Sớm cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Vientiane

Ngày 26-5, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane.
Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ngành.
Sớm cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Vientiane ảnh 1 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane. Ảnh: VĂN MINH
Tại buổi hội đàm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ khó khăn chung mà TPHCM và Thủ đô Vientiane vừa trải qua một giai đoạn khó khăn khi ứng phó với đại dịch Covid-19. Hiện nay, TPHCM và Thủ đô Vientiane đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn những hỗ trợ mà Thủ đô Vientiane đã dành cho TPHCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Điều này rất trân quý, thể hiện tình cảm chân thành, chia sẻ, hỗ trợ trong lúc Thủ đô Vientiane cũng gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Sớm cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Vientiane ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá quan hệ giữa TPHCM và Thủ đô Vientiane cũng ngày càng phát triển. Ảnh: VĂN MINH
Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, quan hệ giữa TPHCM và Thủ đô Vientiane cũng ngày càng phát triển. Tháng 10-2021, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp nhưng Thủ đô Vientiane và TPHCM đã tổ chức cuộc hội đàm trực tuyến và đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều nội dung thiết thực.
Từ đó đồng chí tin tưởng TPHCM và Thủ đô Vientiane sớm có những giải pháp nhằm cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao hai nước và Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2021 - 2025 bằng các hoạt động cụ thể như: về thương mại và đầu tư; giáo dục và đào tạo; giao lưu nhân dân và chia sẻ kinh nghiệm;…
Sớm cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Vientiane ảnh 3 Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao bảng tượng trưng tặng phẩm của TPHCM cho chính quyền Thủ đô Vientiane 10 Bộ Trang thiết bị họp trực tuyến. Ảnh: VĂN MINH
Sớm cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Vientiane ảnh 4 Trường ĐH Hoa Sen trao tặng 40 suất học bổng đến đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Ảnh: VĂN MINH
Cụ thể hơn đó là, hai địa phương tiếp tục chăm lo công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt, vĩ đại giữa Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước. TPHCM cũng sẽ tạo điều kiện để cán bộ các sở, ngành của Thủ đô Vientiane có cơ hội đến nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực: giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính, thuế, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và một số lĩnh vực khác.
Nhân dịp hội đàm ý nghĩa và quan trọng này, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom đánh giá cao kết quả hợp tác trong thời gian qua. Đồng thời đề xuất một số phương hướng và cơ chế hợp tác tại một số dự án ưu tiên của hai địa phương như: dự án xây dựng Trung tâm thương mại, du lịch; dự án phát triển mô hình cải tạo bò lấy thịt tại Thủ đô Vientiane; dự án củng cố hệ thống nguồn thu của Thủ đô Vientiane do TPHCM viện trợ;…
Về những đề xuất này, Bí thư Thành ủy TPHCM cơ bản thống nhất. 
Sớm cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Vientiane ảnh 5 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà cho Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom. Ảnh: VĂN MINH
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Nên trân trọng kính mời đồng chí Anouphap Tounalom và phu nhân, cùng các đồng chí lãnh đạo Thủ đô Vientiane sang thăm và làm việc tại TPHCM vào thời gian thích hợp, để tiếp tục triển khai cụ thể hóa các thỏa thuận giữa hai bên và chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”.
Trong khuôn khổ buổi hội đàm, thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trao bảng tượng trưng tặng phẩm của TPHCM cho chính quyền Thủ đô Vientiane 10 Bộ Trang thiết bị họp trực tuyến; Trường ĐH Hoa Sen trao tặng 40 suất học bổng cho đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.
Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM chào xã giao lãnh đạo CHDCND Lào
Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.
Sớm cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Vientiane ảnh 6 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: VĂN MINH
Đoàn cũng đã đến chào xã giao đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
Sớm cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Vientiane ảnh 7 Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đến chào xã giao đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: VĂN MINH
Cùng với đó, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đến chào xã giao đồng chí Phankham Viphavanh, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào và đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Sớm cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Vientiane ảnh 8 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM chào xã giao đồng chí Phankham Viphavanh, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào. Ảnh: VĂN MINH
Sớm cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Vientiane ảnh 9 Đồng chí Nguyễn Văn Nên chào xã giao đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: VĂN MINH
Tại các buổi chào xã giao, đồng chí Nguyễn Văn Nên báo cáo với lãnh đạo CHDCND Lào, trong chuyến công tác này, đoàn dự kiến sẽ đến thăm, làm việc tại 3 địa phương gồm: Thủ đô Vientiane, tỉnh Savannakhet và tỉnh Champasak để đánh giá lại hoạt động hợp tác thời gian qua.
Qua đó, cùng trao đổi kinh nghiệm và định hướng hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của Lào thời gian tới, nhất là về thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, trao đổi đoàn các cấp…

Tin cùng chuyên mục