Sớm kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương phù hợp mô hình tổ chức mới

Ngày 22-8, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương để trao đổi, thống nhất và cho ý kiến về việc kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự thảo quy định về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân (CAND), thay thế Quy định số 72-QĐ/TW ngày 24-2-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao việc Bộ Công an triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nghị định của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Đồng thời, cần sớm kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 phù hợp với mô hình tổ chức mới triển khai của lực lượng CAND, đảm bảo số lượng, độ tuổi, cơ cấu hợp lý, có đầy đủ tiêu chí của cấp ủy viên theo quy định. 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu cũng thống nhất xác định việc ban hành Quy định về tổ chức Đảng trong CAND là cần thiết, phải đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành, kịp thời đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác công an khi tổ chức bộ máy Bộ Công an đã thay đổi, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở. Cùng với đó cần làm rõ thêm về mối quan hệ của cấp ủy, xác định cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND.

Tin cùng chuyên mục