Sri Lanka cảnh báo nguy cơ tấn công mới

Reuters đưa tin, giới chức an ninh Sri Lanka cảnh báo các phần tử Hồi giáo cực đoan đứng sau loạt vụ đánh bom liều chết đẫm máu vào lễ Phục sinh vừa qua đang âm mưu tiến hành các vụ khủng bố mới. 
Sri Lanka cảnh báo nguy cơ xảy ra đợt tấn công mới
Sri Lanka cảnh báo nguy cơ xảy ra đợt tấn công mới

Theo thông tin từ Đơn vị an ninh cấp bộ (MSD) - một đơn vị thuộc cảnh sát Sri Lanka, nhóm tấn công có thể mặc quân phục và sử dụng xe tải để thực hiện hành động khủng bố tại 5 địa điểm. An ninh tại Sri Lanka đã được siết chặt trên cả nước sau khi xảy ra vụ tấn công ngày 21-4.

Sau đợt tấn công khủng bố trên, Văn phòng Tổng thống Sri Lanka thông báo Tổng thống Maithripala Sirisena ban hành lệnh cấm phụ nữ Hồi giáo ở nước này che mặt tại nơi công cộng. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 29-4.

Tin cùng chuyên mục