Sự tương đồng

Ông Claude Blanchemaison, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam (1989-1993) và cũng là Đại sứ Pháp tại Ấn Độ trong 4 năm, người được xem là rất am hiểu về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, cho rằng, đây là hai quốc gia có rất nhiều điểm tương đồng.

Nhận định trên được ông Blanchemaison đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với đài RFI. Theo ông Blanchemaison, về đặc điểm xã hội, Việt Nam và Ấn Độ đều là những quốc gia có dân số trẻ; những nền kinh tế đang phát triển; không chỉ có khả năng tự túc về lương thực mà còn là những nước xuất khẩu lương thực…

Sự tương đồng ảnh 1 Cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanchemaison trong buổi hội thảo giới thiệu cuốn hồi ký “Những năm tháng làm Đại sứ ở Việt Nam”. Ảnh: PHƯƠNG CHÂU
Về quan hệ quốc tế, cả hai nước đều không muốn liên minh quân sự với bất cứ quốc gia nào, thực hiện chiến lược ngoại giao đa phương, làm bạn với tất cả các nước. Chiến lược này phần nào kế thừa từ phong trào không liên kết mà Việt Nam tham gia từ năm 1976, còn Ấn Độ là thành viên sáng lập. Đây là phong trào quy tụ các quốc gia không nghiêng về hoặc chống lại bất kỳ một khối hay cường quốc nào, ra đời từ năm 1955. Ngoài ra, cả Việt Nam và Ấn Độ cùng có mối quan hệ chặt chẽ với Nga và trước đó là Liên Xô.

Ấn Độ hiện ngày càng mở rộng bang giao với các nước châu Á. Đối với châu lục này, New Delhi thi hành chính sách hướng Đông năng động, nhất là các nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam. Ngoài ASEAN, Ấn Độ cũng tăng cường quan hệ với Hàn Quốc, Nhật Bản, những nước có quan hệ hợp tác không ngừng phát triển với Việt Nam trong thời gian qua.

Như đa số các quốc gia châu Á, Ấn Độ và Việt Nam đều là đối tác thương mại với Trung Quốc. Dù còn những bất đồng, tranh chấp, nhưng Ấn Độ cho rằng cần tiếp tục chính sách hợp tác với Trung Quốc trên những lĩnh vực mà hai nước không có mâu thuẫn. Ông Blanchemaison tin rằng, chính sách của Việt Nam cũng tương tự Ấn Độ. Trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, cả Việt Nam và Ấn Độ chung quan điểm: bảo vệ quyền tự do lưu thông; đề cao giải quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp…

Ông Blanchemaison kết luận: “Tôi nghĩ Ấn Độ là một đối tác rất tốt đối với Việt Nam và ngược lại, Việt Nam cũng là một đối tác rất tốt đối với Ấn Độ”.

Tin cùng chuyên mục