SV- League 2020: Đại học Cần Thơ vào chung kết sau loạt ‘đấu súng’

Sau những ngày tạm nghỉ từ vòng loại bảng cũng như phòng chống dịch Covid-19, SV-League 2020 đã trở lại với trận tranh bán kết 1 giữa Đại học Cần Thơ và Đại học Khoa học Tự nhiên vào chiều 19-12 trên sân Dĩ An. Đội Đại học Cần Thơ do bầu Hải (công ty NutiFood) bảo trợ đã đi tiếp đến trận chung kết sau loạt sút luân lưu cân não.

Đại học Cần Thơ tiến đến trận cuối cùng
Đại học Cần Thơ tiến đến trận cuối cùng

Lường trước lối đá phản công sắc bén của các cầu thủ Đại học Cần Thơ, đội Đại học Khoa học Tự nhiên đã chọn lối chơi an toàn là phòng ngự chặt chẽ ngay từ đầu trận. Vì thế, Đại học Cần Thơ đã sớm giành quyền kiểm soát thế trận, nhưng cơ hội rõ ràng thì không nhiều trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đối phương.

Trong thế trận chơi phòng ngự phản công, Đại học Khoa học Tự nhiên có cơ hội nguy hiểm ở phút 26. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, hậu vệ của Đại học Cần Thơ phải chơi lăn xả để cản cú sút rất mạnh của đối thủ. Đây cũng là tình huống đáng xem nhất của Đại học Khoa học Tự nhiên trong hiệp 1.

Khoảng từ giữa hiệp đầu, Đại học Cần Thơ dần tăng tốc và cơ hội bắt đầu đến với các học trò của HLV Châu Đức Thành. Họ tạo ra 4 cú dứt điểm về phía Đại học Khoa học Tự nhiên, trong đó có 1 lần xà ngang đã từ chối bàn thắng của Trọng Khang (ĐH Cần Thơ) từ cú sút xa.'

Hai đội thể hiện sự cân sức và phải phân định thắng thua ở loạt "đấu súng"
Thế trận ở hiệp 2 tiếp tục nghiêng về Đại học Cần Thơ, tuy nhiên, đội bóng của HLV Châu Đức Thành vẫn không thể có được bàn thắng vào lưới đối thủ. Qua đó, hai đội hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức và phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt 11m luân lưu.

Cuộc ‘đấu súng’ giữa Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Cần Thơ diễn ra đầy kịch tính. Sau 6 loạt sút cam go, đội bóng của bầu Hải đã thắng 4-3 trước thầy trò HLV Cao Tùng A Vĩ, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào chung kết SV-League 2020.

Tin cùng chuyên mục