Với tinh thần tự do, cởi mở các nhà văn đương đại Trung Quốc tự mình xóa bỏ các “vùng cấm” sáng tác nhiều tác phẩm phê phán sự sa đọa, tham nhũng, biến chất và làm giàu phi pháp của các công chức nhà nước trong nền kinh tế thị trường.
Tác phẩm “Tiểu nhân đắc chí” và “Đội xe cơ quan” và đả kích hiện tượng sa đọa chính trị, băng hoại về đạo đức và tham nhũng về vật chất của đội ngũ cán bộ trong chốn quan trường địa phương, các cấp các ngành ở Trung Quốc hiện nay.
Tiểu thuyết “Giữa những ngày ấy” của Vương Diệu Văn miêu tả nhân vật chính Quan Ẩn Đạt, thư ký Bí thư địa khu Đào Phàm. Cơ mưu tính toán của anh ta là lấy cho bằng được con gái của một cán bộ có chức có quyền họ Đào để dễ bề thăng tiến.
Tác phẩm “Quyền lực tuyệt đối” của Chu Mai Sâm kể câu chuyện vị Bí thư thành ủy thành phố Kính Châu là Tề Toàn Thịnh vừa có công lại vừa có tội. Công của bí thư Tề thì ít mà tội của ông ta thì nhiều. Tội là ông ta nuôi dưỡng bao che cho một ổ tham quyền, tham tiền và tham gái tồn tại một thời gian dài mà không ai dám đụng đến.
“Bí thư tỉnh ủy” của Lục Thiên Minh xuất bản đầu năm 2002 đã gây tiếng vang lớn trên văn đàn và được chuyển thể thành phim truyền hình dài 20 tập trình chiếu vào dịp Đại hội lần thứ 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa được phát trên truyền hình Việt Nam. Nhân vật chính của tác phẩm là Bí thư tỉnh ủy Cống Khai Thần “quyền sinh quyền sát” của tỉnh K đang trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế. Bên cạnh những con người xấu, “Bí thư tỉnh ủy” vẫn ngời sáng những con người tốt, lương thiện trong hành động và lối sống, Bí thư Cống Khai Thần, Mã Dương, Đỗ Quang Hoa (doanh nhân) là những con người như vậy. Thành công của “Bí thư tỉnh ủy” ở chỗ tác giả dám mạnh dạn phơi bày cái xấu, tệ hại và đáng xấu hổ phổ biến trong chốn quan trường địa phương ở Trung Quốc thời cải cách, mở cửa. Ở đó sự cao thượng và đê hèn, sự chí công và tư lợi luôn luôn đan xen níu kéo và sẵn sàng quật ngã lẫn nhau.
Các nhà văn đương đại Trung Quốc rất có ý thức dùng ngòi bút làm vũ khí, dùng trang sách phơi bày để loại bỏ họ, nhằm làm cho xã hội và chế độ chính trị ở Trung Quốc ngày càng tốt đẹp hơn.
HỖ SĨ HIỆP