Tai nạn giao thông giảm, nhưng chưa đạt yêu cầu của Quốc hội

Tính từ ngày 16-12-2016 đến ngày 15-8-2017, trên toàn quốc xảy ra 12.775 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.422 người, bị thương 10.534 người.
Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tai nạn giao thông chính là ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao của người tham gia giao thông
Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tai nạn giao thông chính là ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao của người tham gia giao thông

Theo báo cáo vừa được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, tính từ ngày 16-12-2016 đến ngày 15-8-2017 trên toàn quốc xảy ra 12.775 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.422 người, bị thương 10.534 người.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2016 thì trên phạm vi cả nước, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả ba tiêu chí với số vụ giảm 859, người chết giảm 318 và bị thương giảm 1.226. Song, đối chiếu với yêu cầu của Quốc hội là giảm cả ba tiêu chí, thì chỉ có 30/63 địa phương thực hiện được.

Ở 28/63 địa phương có tai nạn giao thông tăng từ 1 đến 2 tiêu chí và đáng chú ý là 5 tỉnh tăng cả ba tiêu chí (như Tuyên Quang, Hậu Giang, Lai Châu...).

Phân tích nguyên nhân, Bộ chủ quản cho rằng hệ thống hạ tầng giao thông đã được quan tâm đầu tư, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM. Bên cạnh đó còn có nguyên nhân từ ý thức của người tham gia giao thông, áp lực vận tải để phát triển kinh tế - xã hội vẫn đè nặng lên hệ thống đường bộ là chủ yếu...

Trong khi đó, ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị cấp cơ sở, vẫn còn tình trạng chưa quyết liệt trong thực hiện các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hiệu lực, hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chưa cao.

Tin cùng chuyên mục