Tại Hội nghị Phát triển bền vững các thành phố ASEAN vừa diễn ra tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản), Chương trình định cư của Liên hiệp quốc (UN-HABITAT) đã công bố những con số tai nạn giao thông (TNGT) gây chấn động mạnh: hàng năm trên toàn thế giới có tới 1,2 triệu người chết và 55 triệu người bị thương do TNGT! Có tới 90% số vụ TNGT xảy ra ở những nước có mức thu nhập thấp và trung bình. Riêng khu vực châu Á, tỷ lệ người chết vì TNGT chiếm 50%.
Như vậy, tổng số người chết và bị thương vì TNGT trên toàn cầu lớn hơn nhiều so với số người chết, bị thương trong các cuộc chiến tranh thời cận đại. Không chỉ thiệt hại về nhân mạng, các vụ TNGT đã làm thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm do mất mát nguồn nhân lực, tổn thất tài sản do hư hỏng phương tiện giao thông…
Số vụ TNGT tăng cao không chỉ làm ảnh hưởng và gây suy yếu nền kinh tế của các quốc gia mà còn tác động tiêu cực vào cộng đồng, xã hội, tạo ra những mất mát không thể bù đắp nổi về mặt tinh thần. Có thể nói, TNGT là một trong những nguyên nhân có khả năng phá vỡ sự phát triển bền vững ở các đô thị trong khu vực và trên toàn thế giới.
Liên hiệp quốc đưa ra dự báo: trong 20 năm tới, số vụ TNGT sẽ tiếp tục tăng 65%. Đến năm 2020, ở những nước phát triển số người chết vì TNGT giảm 30%, trong khi đó tại những quốc gia kém phát triển số người chết vì TNGT sẽ tăng 80%, trong đó riêng khu vực Nam Á tăng tới 144%.
Tại hội nghị này, ông Toshi Noda, Giám đốc UN-HABITAT khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng gia tăng số vụ TNGT. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh các biện pháp như: phát triển phương tiện giao thông công cộng và hạn chế xe gắn máy…
T.Đ.T.