Cần Thơ: Trụ bê tông ngã đè tàu chở gạch, 2 mẹ con thương vong

Đến gần 10 giờ sáng nay, 16-5, lực lượng cứu hộ mới tìm được xác cháu Dương Thị Diễm Hằng (10 tuổi) bị rớt xuống sông do cọc bê tông giữa sông Bình Thủy ngã, đè chìm tàu đang lưu thông tại khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Cần Thơ: Trụ bê tông ngã đè tàu chở gạch, 2 mẹ con thương vong

(SGGPO).- Đến gần 10 giờ sáng nay, 16-5, lực lượng cứu hộ mới tìm được xác cháu Dương Thị Diễm Hằng (10 tuổi) bị rớt xuống sông do cọc bê tông giữa sông Bình Thủy ngã, đè chìm tàu đang lưu thông tại khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 15-5, anh Dương Đắc Thắng (xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chiếc tàu 17 tấn chở vợ và con  cùng 20.000 viên gạch lưu thông qua khu vực này thì bất ngờ cọc bê tông cao gần 10m giữa lòng sông đổ ập xuống gây chìm tàu. Vụ tai nạn làm chị Phạm Thị Bích Hạnh (39 tuổi, vợ anh Thắng) bị cột bê tông đè vỡ ngực, chết ngay tại chỗ; cháu Dương Thị Diễm Hằng mất tích.  

Cần Thơ: Trụ bê tông ngã đè tàu chở gạch, 2 mẹ con thương vong ảnh 1

Khu vực cọc bê tông ngã đè chìm tàu của anh Dương Đức Thắng vẫn còn 1 trụ sắt đứng sững giữa sông Bình Thủy

Tại hiện trường, ngoài cây trụ bê tông đã chìm xuống sông vẫn còn một cây trụ sắt khác ló lên khỏi mặt sông khoảng 5-6m. Người dân địa phương phản ánh: “Nhiều năm qua, trên đoạn sông này có một trụ sắt và một trụ bê tông rất cao nhưng không có đèn hay tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông”.

Theo ông Nguyễn Tấn Dược - Chủ tịch UBND quận Bình Thủy - cho biết, lúc khởi công tuyến đường Mậu Thân – sân bay Trà Nóc, đơn vị thi công cắm xuống lòng sông 2 cọc cao trên 10m từ năm 2005. Nhưng sau đó, tuyến đường trên được điều chỉnh nhưng cọc vẫn đễ nguyên.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Hoàng Nam, Bí Thư quận ủy quận Bình Thủy cung cấp: “Địa phương đã nhiều lần phản ánh và Sở Giao thông – Vận tải cũng đã đề nghị nhưng chủ đầu tư vẫn chưa nhổ cọc hoặc có giải pháp đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này”.

 Bình Đại

Tin cùng chuyên mục