Tai nạn thảm khốc tại đèo Kéo Pựt: 5 người chết, 12 người bị thương

Khoảng 14 giờ 30 ngày 9-12, tại đèo Kéo Pựt (xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng), xe tải 29C - 12924 hướng Quảng Uyên về TP Cao Bằng bị lao xuống vực và lái xe bị kẹt trong xe.

(SGGP).- Khoảng 14 giờ 30 ngày 9-12, tại đèo Kéo Pựt (xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng), xe tải 29C - 12924 hướng Quảng Uyên về TP Cao Bằng bị lao xuống vực và lái xe bị kẹt trong xe.

Lúc đó, có rất đông người đi đường dừng xe xuống xem và cứu hộ nạn nhân thì bất ngờ 1 xe container chạy với tốc độ rất cao từ đèo Kéo Pựt xuống, gặp phải nhóm người trên nên phanh gấp khiến container bị văng ngang đường và quét toàn bộ đám đông người xuống vực cùng đè nát khoảng 10 xe máy. 

Tính đến 18 giờ cùng ngày, đã có 5 người chết và 12 người bị thương nặng đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Theo thông tin từ khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, có 4 nạn nhân được xác định đã chết tại chỗ, một nạn nhân chết khi vừa nhập viện. Hiện còn 2 nạn nhân đang trong trạng thái cực kỳ nguy kịch và 2 nạn nhân khác phải cưa bỏ chân.

* Chiều cùng ngày, trên quốc lộ 22 đoạn qua ấp Đình (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM) xe máy 59T1- 035.95 do anh Phạm Duy Linh (21 tuổi, ngụ Hóc Môn) lái chạy đến địa điểm trên thì bị anh Nguyễn Tấn Trí (31 tuổi, ngụ Hóc Môn) chạy xe máy 51Y4-9845 ngược chiều tốc độ cao đâm mạnh khiến cả 2 bất tỉnh tại chỗ, được người dân đưa đi Bệnh viện Hóc Môn cấp cứu. Với vết thương quá nặng, cả 2 nạn nhân được chuyển tuyến lên Bệnh viện 115 trong tình trạng rất nguy kịch do chấn thương vùng não.

B.Liễu - T.Kiệt

Tin cùng chuyên mục