Vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên sông Srêpốk: Chuyển viện 3 nạn nhân

Bác sĩ Bùi Trường Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc, cho biết: Đến 17 giờ ngày 19-5, bệnh viện đã chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) 3 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch là Trần Văn Chuyên (SN 1949, ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Nhựt Trường (SN 1980, ở huyện Chợ Mới, An Giang) và Đinh Thị Ánh Thủy (SN 1991, ở xã Cư M’ta, huyện Ma Đrắk, Đắc Lắc).
Vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên sông Srêpốk: Chuyển viện 3 nạn nhân

(SGGPO).- Bác sĩ Bùi Trường Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc, cho biết: Đến 17 giờ ngày 19-5, bệnh viện đã chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) 3 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch là Trần Văn Chuyên (SN 1949, ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Nhựt Trường (SN 1980, ở huyện Chợ Mới, An Giang) và Đinh Thị Ánh Thủy (SN 1991, ở xã Cư M’ta, huyện Ma Đrắk, Đắc Lắc).

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên sông Srêpốk: Chuyển viện 3 nạn nhân ảnh 1

Chị Võ Thị Quế đang chăm sóc bé Ngọc Trâm - nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: Công Hoan

Bệnh nhân Chuyên bị chấn thương ngực và gãy cột sống cổ; bệnh nhân Trường bị vỡ gan; bệnh nhân Thủy bị chấn thương ngực, giập phổi trái và liệt hai chân. Riêng bé gái Trịnh Khánh Huyền (SN 2009, ở xã Cư M’ta, huyện Ma Đrắk) bị thương nhẹ nhưng gia đình cũng xin đi TPHCM điều trị.

Trong ngày 19-5, đại diện công ty bảo hiểm, HTX Quyết Thắng, Liên minh  HTX Đắc Lắc và UBND tỉnh Đắc Lắc đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Hiện cơ quan Công an tỉnh Đắc Lắc vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo ông Lê Xuân Biểu, Giám đốc Sở GTVT Đắc Lắc, cho biết: “Chiếc xe bị tai nạn có lắp hộp đen (camera giám sát hành trình - PV) theo quy định. Cơ quan chức năng xác định, trước khi vào cầu Sêrêpốk, xe chạy với tốc độ 42km/giờ, trong khi đoạn đường này cho phép lưu thông tới 70km/giờ”.

C.Hoan

>> Xe khách rơi xuống sông Srêpốk, 34 người thiệt mạng

Tin cùng chuyên mục