Khánh Hòa: Tai nạn giao thông thảm khốc, 11 người chết

Khánh Hòa: Tai nạn giao thông thảm khốc, 11 người chết

* Lật xe khách, hàng chục Việt kiều bị thương

(SGGP).- Vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 8-3, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra tại km 1497 +150, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa làm 11 người chết, hơn 50 người bị thương.

Tại đây, ô tô khách 76M-1154 (do tài xế Võ Ngọc Phương, 31 tuổi, trú tại Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi điều khiển) chạy hướng Bắc - Nam đấu đầu với xe khách 77B - 00369 (do Lý Thanh Dũng, 42 tuổi, trú thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, lái).

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động lực lượng đến giải tỏa hiện trường. Trong số 60 người đi trên 2 chiếc xe khách này, trên 50 người bị thương được đưa ngay vào cấp cứu tại các bệnh viện ở Khánh Hòa.

Theo bác sĩ Lê Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh, bệnh viện đã huy động hơn 60 y - bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng cùng tham gia cấp cứu, phẫu thuật 49 nạn nhân, hiện còn 7 nạn nhân bị thương nặng đang điều trị. Những trường hợp nguy kịch, bệnh viện đã chuyển lên tuyến trên. Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ gia đình những người chết 5 triệu đồng/người, người bị thương nặng 2,5 triệu đồng và người bị thương 1,5 triệu đồng.

Theo Thượng tá Đậu Quang Tuyến, Phó trưởng Công an TP Cam Ranh, khi tai nạn xảy ra, ghế bị dồn lên phía trước, nhiều người bị kẹt giữa các hàng ghế, công an và người dân đến ứng cứu đã phải đập, cưa ghế để cứu hành khách ra ngoài. Công an phải dùng xe cẩu kéo hai xe ra rồi cưa, cắt phần đầu xe để đưa những người tử nạn ra ngoài.

Theo nhận định ban đầu, xe 76M 1154 của hãng vận tải Chín Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) chạy quá tốc độ và sai phần đường quy định, đâm trực diện vào xe khách 77B - 00369 của hãng xe Cúc Dũng, tỉnh Bình Định đang lưu thông chiều ngược lại.

Thủ tướng đã có công điện yêu cầu tỉnh Khánh Hòa khẩn trương cấp cứu người bị nạn, giúp đỡ gia đình có người chết và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Bộ GTVT và tỉnh Khánh Hòa có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên QL1 và các tuyến đường trọng điểm khác, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải xe khách, tránh xảy ra tai nạn tương tự. Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng tỉnh Khánh Hòa, Bộ GTVT điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường xảy ra tai nạn

Hiện trường xảy ra tai nạn

Một chiếc xe bị tai nạn bẹp dúm đầu

Một chiếc xe bị tai nạn bẹp dúm đầu

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Khánh Hòa làm 11 người chết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã tới ngay hiện trường tham gia giải quyết hậu quả. Bộ GTVT và Ủy ban ATGT quốc gia đã hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.

Về vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết: Việc cần làm ngay là phải rà soát lại công tác, quy trình đào tạo, cấp phép lái xe, trong đó chú trọng đến vấn đề đạo đức người lái xe. Bên cạnh đó, phải siết chặt công tác quản lý để làm sao phải phạt được chủ phương tiện chứ không chỉ phạt người điều khiển phương tiện, tránh tình trạng khoán trắng cho lái xe.

Khoảng 11 giờ 30 phút, tại giao lộ đường tránh TP Hà Tĩnh và quốc lộ 1A (địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), xe khách 53S-4689 do Nguyễn Văn Th. (32 tuổi) lái chở 52 thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Quảng Bình đang trên đường từ TP Đồng Hới ra tỉnh Nam Định để giao lưu đầu năm, đã bị lật nhào xuống đường, làm ít nhất 11 người trên xe bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ngủ gật.
 

V.NGỌC - B.QUYÊN - D.QUANG

Tin cùng chuyên mục