Taliban có thiết bị chiến đấu công nghệ cao của Mỹ

Các thiết bị chiến đấu công nghệ cao của Mỹ dành cho lực lượng đặc biệt Afghanistan đã rơi vào tay các phiến quân Hồi giáo cực đoan Taliban.
Theo The New York Times số ra ngày 1-4, Bộ Tư lệnh Mỹ từ lâu đã hạn chế việc tiếp cận các thiết bị công nghệ cao và chỉ cung cấp riêng cho các lực lượng đặc biệt. Có khả năng các thiết bị đã rơi vào tay Taliban sau đó sẽ được chuyển cho các nhóm khủng bố khác cũng như được sử dụng ở các khu vực giao tranh bên ngoài Afghanistan. Giới chức Lầu Năm Góc tin rằng phiến quân Taliban ăn cắp hoặc mua các thiết bị này ở chợ đen, có thể do các nhân viên cảnh sát và quân đội Afghanistan tham nhũng tuồn ra.

Phiến quân Taliban đã tăng gấp đôi số vụ tấn công ban đêm trong năm 2017 so với năm 2014 nhờ có các thiết bị nhìn xuyên đêm và số lượng thương vong trong các cuộc tấn công này cũng tăng gấp 3 lần. 

Tin cùng chuyên mục