Taliban dự định thảo luận việc phụ nữ tham gia chính quyền

Theo hãng tin Sputnik, người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid cho biết, lực lượng này có kế hoạch tổ chức tham vấn về quyền của phụ nữ, trong đó có khả năng phụ nữ được tham gia vào chính quyền mới của Afghanistan. 
Phụ nữ Afghanistan đợi rút tiền bên ngoài một ngân hàng ở Kabul, ngày 15-9-2021. Ảnh: TTXVN
Phụ nữ Afghanistan đợi rút tiền bên ngoài một ngân hàng ở Kabul, ngày 15-9-2021. Ảnh: TTXVN

Dự kiến, buổi tham vấn có sự tham gia của các nhà thần học Hồi giáo. Đầu tháng 12, Taliban đưa ra sắc lệnh về quyền của phụ nữ, trong đó công nhận phụ nữ không phải là tài sản và được quyền kết hôn theo ý muốn. Tuy nhiên, sắc lệnh không đề cập đến quyền đối với giáo dục và việc làm của phụ nữ.

Trong chính quyền Taliban hiện nay không có đại diện của nữ giới. Taliban đang đứng trước sức ép cộng đồng quốc tế ra điều kiện chỉ hợp tác với chính quyền mới nếu tôn trọng các quyền cơ bản ở Afghanistan, bao gồm quyền của phụ nữ.

Tin cùng chuyên mục