Tạm giam 2 đối tượng bắt cóc con nợ để đòi tiền

Ngày 22-12, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và  lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Mai Văn Huy (21 tuổi) với T.Q.H. (18 tuổi, cùng trú huyện Thăng Bình) xảy ra mâu thuẫn liên quan đến nợ nần.  Đến tối ngày 26-7, tại một quán cà phê ở thị trấn Hà Lam, Mai Văn Huy và Thủy Thành Truyền (24 tuổi, trú huyện Thăng Bình) đã dùng vũ lực khống chế, xịt hơi cay buộc H. lên xe để các đối tượng chở về nhà cậu ruột của Huy.

Tạm giam 2 đối tượng bắt cóc con nợ để đòi tiền ảnh 1 Hai đối tượng Thủy Thành Truyền và Mai Văn Huy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Tại đây, Huy và Truyền đã giữ H. hơn 2 giờ và liên tục dùng vũ lực đòi nợ buộc H. phải gọi cho bạn đem 5 triệu đồng đến mới thả cho H. về.

Tiếp nhận tin trình báo của bị hại, Công an huyện Thăng Bình đã vào cuộc xác minh, điều tra. Qua làm việc, 2 đối tượng Huy và Truyền thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi củng cố chứng cứ, Cơ quan điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 2 bị can Mai Văn Huy và Thủy Thành Truyền để điều tra tội danh “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 169 Bộ luật hình sự để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Tin cùng chuyên mục