Tạm giữ hình sự hai nghi phạm trong vụ nổ súng tự chế tại tiệm cắt tóc

Hai đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng là Nguyễn Văn Hạnh, SN 1987, trú tại thị trấn Quỹ Nhất (Nam Định) và Bùi Quang Toàn, SN 1991, trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy (Thái Bình). 
Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip
Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip
Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1987, trú tại thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) và  Bùi Quang Toàn, sinh năm 1991, trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy (Thái Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng. 

Đây là 2 nghi phạm trong vụ nổ súng tại quán cắt tóc ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vào tối 15-3. Nạn nhân là Nguyễn Mạnh H., chủ quán cắt tóc, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an trong tình trạng đa chấn thương. Cơ quan công an cũng thu giữ một khẩu súng  tự chế của Nguyễn Văn Hạnh, đối tượng chủ mưu trong vụ việc. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15-3, tại ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2 xảy ra vụ nhóm đối tượng sử dụng súng tự chế bắn và gây thương tích cho anh Nguyễn Mạnh H., là chủ quán cắt tóc, sau đó bỏ trốn. Anh Nguyễn Mạnh H., được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã báo cáo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an thành phố Hà Nội để phối hợp khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt các đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 mẩu kim loại dạng chì kích thước 0,9x1,8cm. 

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Quang Toàn và Hoàng Tiến Thành (sinh năm 1993, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) có liên quan đến vụ nổ súng và đã bắt giữ các đối tượng này vào ngày 17/3. Riêng với Hoàng Tiến Thành do không có hành vi đánh mà chỉ can ngăn Hạnh bắn anh H. nên cơ quan công an không đề cập xử lý.

Nguyên nhân vụ nổ súng xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên tối 15-3, Nguyễn Văn Hạnh đã mang theo một khẩu súng tự chế, rủ 2 người bạn đến quán cắt tóc trên đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm của “tình địch” để giải quyết mâu thuẫn. 

Tại Cơ quan công an, Hạnh thừa nhận đã nổ 1 phát súng nhưng bắn lên trần nhà chứ không bắn vào người anh H. Toàn là người đi cùng Hạnh, dùng chai thủy tinh đập vào đầu anh H. gây thương tích. 
Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ.

Tin cùng chuyên mục