Tạm giữ hơn 10 đối tượng trong vụ giám đốc bệnh viện bị khống chế đòi nợ

Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành tạm giữ hơn 10 đối tượng trong vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước ở phường Trảng Dài, TP Biên Hoà bị khống chế đòi nợ vào tối ngày 21-12 để phục vụ việc điều tra.
Một số đối tượng bị công an khống chế bắt giữ
Một số đối tượng bị công an khống chế bắt giữ

Liên quan đến vụ “nhóm giang hồ khống chế uy hiếp Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước đòi nợ” như báo SGGP đã thông tin, ngày 22-12, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Đặng Quang Toàn (thường gọi là Toàn Đen, 38 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng vợ và 12 đối tượng khác để điều tra về hành vi khống chế uy hiếp Giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước để đòi nợ.

Đồng thời, công an đang tiến hành điều tra làm rõ về hành vi hoạt động cho vay nặng lãi của vợ chồng Toàn Đen cùng nhóm đồng bọn.

Theo điều tra, ông Nguyễn Thế Thử (Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước) nằm ở đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, do vài năm trở lại đây, ông Thử kinh doanh bệnh viện khó khăn nên có vay mượn tiền của nhiều người.

Tạm giữ hơn 10 đối tượng trong vụ giám đốc bệnh viện bị khống chế đòi nợ ảnh 1 Công an tạm giữ hơn 10 đối tượng trong nhóm giang hồ 

Trong số những người cho vay có vợ chồng Toàn Đen với số tiền gần 600 triệu đồng. Do chưa có tiền trả nên ông Thử có nói với vợ chồng Toàn Đen, bên cạnh đó, ông Thử phải trả lãi vay theo từng ngày cho vợ chồng Toàn Đen.

Chiều ngày 21-12, vợ chồng Toàn Đen cùng 12 đối tượng giang hồ tới bệnh viện của ông Thử để đòi nợ. Sau khi nói chuyện ở phòng của ông Thử thì không giải quyết được nên nhóm uy hiếp ông này. Lúc này, Toàn Đen hét lớn và dùng tay đánh ông Thử và lấy cục tiền ở ngăn bàn ông Thử.

Sau đó, 2 bên giằng co với nhau, Toàn Đen dùng bút đâm vào người ông Thử rồi bỏ xuống tầng dưới của bệnh viện. Ít phút sau, Toàn Đen quay lên chửi bới rồi dùng tay đánh ông Thử nhưng ông này né tránh.

Khoảng 30 phút sau, Toàn đi lên tiếp tục uy hiếp đánh ông Thử yêu cầu trả nợ. Một số người trong bệnh viện vội báo công an.

Trước đó, chiều tối ngày 21-12, hai người phụ nữ cùng hơn 10 đối tượng giang hồ kéo tới Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước gặp ông Nguyễn Thế Thử để nói chuyện đòi nợ. Sau 1 lúc nói chuyện, nhóm giang hồ khống chế uy hiếp ông Thử.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Hàng trăm người dân địa phương hiếu kì theo dõi khiến cho giao thông qua khu vực ùn ứ.

Tạm giữ hơn 10 đối tượng trong vụ giám đốc bệnh viện bị khống chế đòi nợ ảnh 2 Hàng trăm cảnh sát được huy động trấn áp nhóm giang hồ đòi nợ
Theo đó, Giám đốc công an tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ gồm cảnh sát hình sự công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa và cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ lập tức có mặt tại hiện trường để bao vây, khống chế các đối tượng.

Trong tối cùng ngày, nhiều tổ trinh sát tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng. Qua đó, công an thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Rạng sáng ngày 22-12, công an mới hoàn tất việc khám xét. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục