Tạm giữ nghi can phóng hỏa, đốt hàng chục tàu cá ở cảng Ba Hòn

Ngày 29-1, nguồn tin riêng của SGGP online cho hay, Cơ quan CSĐT công an huyện Kiên Lương và Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp điều tra, tạm giữ 1 nghi can được cho là đã thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà, gây cháy lan sang hàng chục tàu đánh cá.
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 28-1, nghi can nói trên tới nhà chủ tàu cá để xin tạm ứng tiền đi biển, nhằm đưa cho vợ con chuẩn bị mua sắm tết. Tuy nhiên, chủ tàu từ chối vì nghi can còn nợ khá nhiều, chưa thanh toán. Tức giận, nghi can mua xăng về đổ ra giữa nhà chủ tàu rồi châm lửa đốt.

Do căn nhà chứa nhiều dầu chuẩn bị cho các chuyến biển sắp tới, nên ngay lập tức ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan sang căn nhà bên cạnh bốc cháy ngùn ngụt. Mùi xăng dầu cháy tỏa ra nồng nặc khắp hiện trường.

Sau đó, dầu dự trữ tràn xuống dòng nước ngay cảng Ba Hòn, nên cháy lan ra cụm tàu đánh cá đang neo đậu gần bờ. Một trong số các tàu cá bị cháy đứt dây trôi dạt ra cụm tàu khác cách đó khoảng 50m.

Đám cháy đã lan rộng tới khoảng 2 căn nhà, cùng hàng chục tàu đánh cá, gây thiệt hại vật chất hàng chục tỷ đồng; rất may không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đã huy động hàng chục xe chữa cháy, cùng hàng trăm chiến sĩ thuộc huyện Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất và TP Hà Tiên đến hiện trường dập lửa. Đến 2 giờ sáng nay đám cháy mới được dập tắt.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc. 

Tin cùng chuyên mục