Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tạm giữ số tiền phúng điếu tại “đám tang giả” để điều tra vụ việc.
Liên quan vụ việc này, Luật sư Nguyễn Văn Đức, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, cho biết, đối với hành vi tổ chức “đám tang giả” của bà T., hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể hành vi này. Tuy nhiên, sẽ có những quy định hành chính tương tự để áp dụng chế tài.
Đối với số tiền phúng điếu có được từ việc bà T. tổ chức “đám tang giả”, hiện không đủ căn cứ để xử lý hình sự. Trong trường hợp bà T. tổ chức đám tang giả để “thử tình cảm chồng” hay để “trốn nợ” thì từ đầu bà T. đã không có ý chỉ chiếm đoạt tiền của những người đi phúng điếu.
Mặt khác, tiền phúng điếu mà bà T. có được là trên “tinh thần tự nguyện” của người đi viếng đám tang. Việc phúng điếu đã trở thành một tập quán trong dân gian lâu nay, cá nhân bà T. không tác động, ép ai phải đi phúng điếu và phúng điếu bao nhiêu tiền.
Tuy nhiên, trong trường hợp nếu hành vi tổ chức “đám tang giả” của bà T. được xác định gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, thì việc cơ quan chức năng xử lý hành chính bà T. theo quy định của pháp luật là phù hợp.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Khởi tố nguyên Hiệu trưởng và Kế toán Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk
-
Đồng Nai: Cưỡng chế 2 công trình xây dựng trái phép ở phường Trảng Dài
-
Cựu Chủ tịch HĐTV VEAM Trần Ngọc Hà lĩnh 11 năm tù, buộc bồi thường 52 tỷ đồng
-
Bắt đối tượng vận chuyển 19.000 viên ma túy
-
Mâu thuẫn với vợ, chồng dùng dao giết con rồi tự tử
-
Công an điều tra sau cưỡng chế nhà bị mất tài sản ở TP Thủ Đức
-
Người dân cùng công an vây bắt kẻ giật dây chuyền trên đường phố
-
Tuyên án tử hình kẻ dùng búa đập đầu người khác tử vong
-
Xử phạt tài xế đỗ xe khách giữa ngã 5 ở trung tâm TP Phú Quốc
-
Đâm chết người rồi leo lên nóc nhà cố thủ