Tạm giữ tài xế máy xúc vụ tai nạn đường sắt ở Quảng Bình

Sau khi xác định được mức độ thiệt hại từ phía ngành đường sắt cung cấp, cơ quan công an sẽ căn cứ vào đó để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. 
Ngày 4-9, Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết đang tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Bích Sơn (37 tuổi, trú Tiểu khu 7, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) là tài xế điều khiển chiếc máy xúc công trình đã tự ý băng qua đường ngang dân sinh tự phát thôn Mỹ Sơn xã Cực Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình, gây tai nạn đối với đoàn tàu SE3. 
Theo Đại tá Đặng Văn Hoành, sau khi xác định được mức độ thiệt hại từ phía ngành đường sắt cung cấp, cơ quan công an sẽ căn cứ vào đó để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh “Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông”.
Hiện Công an huyện Bố Trạch đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám định hộp đen tàu hỏa nhằm phục vụ công tác điều tra.
Đến chiều 4-9, việc cứu hộ 3 toa xe lửa cùng đầu máy đã được đưa về ga Ngân Sơn sau khi Tổng công ty đường sắt điều 2 cẩu chuyên dụng vào hiện trường. Các công nhân tiếp tục khắc phục các đoạn ray bị phá hỏng dưới thời tiết nắng nóng, tốc độ di chuyển vẫn tiếp tục ở mức 5km/giờ.
Khu vực bị tai nạn là vùng hẻo lánh, xa đường bộ, các máy móc loại lớn khó tiếp cận gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. 

Tin cùng chuyên mục