Dịch LMLM ở ĐBSCL

Tạm lắng nhưng có thể bùng phát bất kỳ lúc nào

Theo Chi cục Thú y tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, có 39 xã, phường, thị trấn của 11/11 huyện, thị trong tỉnh xuất hiện bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc. Ngành thú y đã phát hiện trên 3.000 gia súc bị nhiễm bệnh, trong đó gần 350 con heo bị chết.

Tình hình dịch LMLM có chiều hướng gia tăng, lây lan rộng vì tỷ lệ tiêm phòng vaccine LMLM chỉ đạt 60% tổng đàn. Đáng chú ý, từ ngày 14 đến 16-8, tại xã Tân Quy Tây (TX Sa Đéc), dịch bệnh đã xảy ra với tổng số 32 con heo bị mắc bệnh, trong đó 12 con đã chết. Nguyên nhân chính do thiếu vaccine, cấp huyện thị chậm triển khai và còn nhiều người dân không tiêm phòng cho gia súc. Trạm thú y chỉ phát hiện bệnh khi có người chăn nuôi báo, giết mổ không tập trung… làm tăng nguy cơ lây lan bệnh LMLM.

Trong khi đó, tại Sóc Trăng 7/7 huyện thị đã xảy ra dịch LMLM trên gia súc. Đến ngày 17-8, địa phương đã khống chế được dịch bệnh LMLM trên địa bàn. Hiện nay ngành thú y Vĩnh Long đang tiêm vaccine đợt 2 ngoài ổ dịch.

Theo Giám đốc Sở NN-PTNT Bạc Liêu Lương Ngọc Lân, tình hình dịch bệnh LMLM trên địa bàn đã có chiều hướng giảm đáng kể do địa phương đẩy mạnh công tác phòng chống. Đến nay, tại Bạc Liêu, chỉ còn 3 xã ở các huyện Vĩnh Lợi, Đông Hải và Phước Long chưa qua 21 ngày. Dự kiến, đến ngày 20-8, Bạc Liêu sẽ tuyên bố khống chế dịch bệnh.

Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), tình hình dịch LMLM đã tạm lắng, cả nước hiện chỉ còn 11 tỉnh, thành dịch bệnh chưa qua 21 ngày. Tuy nhiên, Cục Thú y vẫn cảnh báo: dịch LMLM vẫn có thể tái phát bất kể lúc nào tại các địa phương, nhất là các địa phương đã từng xảy ra dịch, nếu buông lỏng công tác phòng chống dịch.

M. TR. – B.Đ.

Tin cùng chuyên mục