Tặng bằng khen cho Báo SGGP vì có nhiều thành tích tuyên truyền về Bộ đội Biên phòng phòng, chống dịch Covid-19

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao bằng khen cho Báo SGGP, kèm thư cám ơn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với Báo SGGP thời gian qua đã vận động ủng hộ Bộ đội Biên phòng trang thiết bị y tế, hàng hóa thiết yếu giúp các đơn vị biên phòng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng bằng khen cho Báo SGGP
Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng bằng khen cho Báo SGGP

Sáng 20-5, đại diện lãnh đạo Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (phía Nam) đã đến Báo SGGP trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Báo SGGP, vì đã có nhiều thành tích tuyên truyền về Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao bằng khen cho Báo SGGP, kèm thư cám ơn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với Báo SGGP thời gian qua đã vận động ủng hộ Bộ đội Biên phòng trang thiết bị y tế, hàng hóa thiết yếu giúp các đơn vị biên phòng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thư cám ơn nêu: “Việc làm của quý báo là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của dân tộc Việt Nam, là nguồn động viên to lớn cả về vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng có thêm động lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch nơi tuyến đầu Tổ quốc”.

Tặng bằng khen cho Báo SGGP vì có nhiều thành tích tuyên truyền về Bộ đội Biên phòng phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1 Trao thư cám ơn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với Báo SGGP

Bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP phát biểu bày tỏ tình cảm và sự cám ơn trân trọng đối với nhiều cá nhân, đơn vị, mạnh thường quân đã hưởng ứng sự vận động, kêu gọi của Báo SGGP đóng góp một nguồn lực quan trọng, kịp thời hỗ trợ đến các đơn vị biên phòng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Đây vừa là tình cảm, trách nhiệm của hậu phương động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong thời gian qua đã chịu nhiều gian khổ, khó khăn nơi tuyến đầu biên giới phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân dịp này, Báo SGGP xin được chuyển đến Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Biên phòng (phía Nam) số tiền 50 triệu đồng của hai đơn vị Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mua tăng võng tặng cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tây Nam.
Tặng bằng khen cho Báo SGGP vì có nhiều thành tích tuyên truyền về Bộ đội Biên phòng phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 2 Bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao bảng tượng trưng số tiền 50 triệu đồng của các đơn vị hỗ trợ Bộ đội Biên phòng mua tăng võng

Tin cùng chuyên mục