Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

Trong sáng 27-7, lực lượng kiểm soát Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã tăng cường bác sĩ quân y túc trực, lập chốt kiểm tra y tế; BQL Cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường chuyến tàu để đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn.

Theo đó, BQL Cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi đã ra thông báo đến du khách trong nước và quốc tế tạm dừng đến đảo Lý Sơn để phòng, chống dịch Covid-19. Từ sáng nay, mọi du khách tham quan đến ga Sa Kỳ sẽ không được ra đảo Lý Sơn. Trường hợp những du khách đã ở đảo Lý Sơn thì khẩn trương trở về đất liền.

Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã tăng cường lực lượng bác sĩ quân y túc trực, tăng cường lực lượng kiểm soát lập chốt kiểm tra đo thân nhiệt, khai báo y tế cho các hành khách là người địa phương đảo Lý Sơn từ đất liền ra lại đảo.

Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ảnh 1 Lập chốt kiểm tra y tế tại cảng Sa Kỳ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết: “Trong ngày 27-7 còn hơn 2.000 khách đang ở đảo Lý Sơn, huyện đã thông báo đến các du khách trở về đất liền, bố trí tăng chuyến tàu”.

Ông Lê Tấn Hải, Giám đốc BQL cảng Sa Kỳ, cho biết: “Cảng vụ đã tăng cường đến 18 chuyến tàu trong ngày hôm nay để đưa toàn bộ khách đang ở đảo Lý Sơn về lại đất liền. Đảm bảo trong ngày 27-7, hơn 2.000 khách rời khỏi đảo. Ngoài ra, chỉ người Lý Sơn ở đất liền về lại đảo mới được phép lên tàu ra đảo”.

Cách chuyến tàu cách nhau từ 15-30 phút, đảm bảo đưa toàn bộ khách từ đảo Lý Sơn về cảng Sa Kỳ.

Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ảnh 2 Du khách từ đảo Lý Sơn đã cập bến Sa Kỳ sáng 27-7. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hiện tại, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kích hoạt 5 chốt điểm kiểm tra y tế tại huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kích hoạt 2 điểm kiểm tra y tế tại cảng Dung Quất và cảng Sa Kỳ.

Không để xảy ra tình trạng tăng giá bất thường

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh làm việc cụ thể với các đơn vị kinh doanh thực phẩm, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhu yếu phẩm trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để xảy ra tình trạng tăng giá khẩu trang, nhu yếu phẩm bất thường.

>>> Kích hoạt chốt kiểm tra y tế và đưa du khách rời đảo Lý Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ảnh 3 Từ sáng 27-7, thực hiện kiểm tra y tế, khai báo y tế tại cảng Sa Kỳ
Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ảnh 4 Thực hiện khai báo y tế tại điểm chốt
Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ảnh 5 Kiểm tra thân nhiệt đối với người địa phương đảo Lý Sơn trở về đảo
Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ảnh 6 Một em nhỏ đang đọc tờ khai y tế của bản thân
Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ảnh 7 Thủ tục xuất trình giấy khai báo y tế khi qua cổng
Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ảnh 8 Đến 10 giờ sáng 27-7, đảo Lý Sơn còn hơn 2.000 du khách và sẽ hoàn thành đưa tất cả các du khách rời đảo trong hôm nay
Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ảnh 9 Tăng cường đến 18 chuyến tàu trong ngày 27-7 đưa hơn 2.000 khách rời đảo
Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ảnh 10 Các du khách từ đảo Lý Sơn cập cảng Sa Kỳ
Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ảnh 11 Các tàu vận chuyển hàng hóa vẫn diễn ra
Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ảnh 12 Hàng hóa được vận chuyển
Tăng chuyến tàu đưa hơn 2.000 khách rời đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ảnh 13 Cảng Sa Kỳ tạm dừng đón khách du lịch từ sáng 27-7

Tin cùng chuyên mục