Tăng cường đấu tranh với tội phạm không gian mạng chống phá

Ngày 18-5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2017.
 Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch, các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên từng địa bàn, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế, đặc biệt trong dịp diễn ra kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và các sự kiện trong khuôn khổ năm APEC 2017. Đặc biệt tăng cường các biện pháp công tác bảo đảm an ninh mạng, chủ động phòng ngừa, khắc phục thiệt hại do hoạt động của mã độc tống tiền WannaCry, đồng thời tập trung đấu tranh với các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh triệt xóa các băng, nhóm tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí nóng gây án; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, đặc biệt trên lĩnh vực khai thác cát, đá, sỏi. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng… Theo Bộ Công an, trong thời gian qua, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 3.450 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 7.140 đối tượng, đạt tỷ lệ 78,79%; triệt phá 123 băng, nhóm tội phạm. Về việc triển khai thực hiện cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, lực lượng công an đã phát hiện, đấu tranh, kiểm tra, bắt, xử lý 744 vụ với 254 đối tượng, thu hơn 5,4 tỷ đồng, tạm giữ hàng chục tàu, thuyền khai thác cát, sỏi. 
Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) vừa tổ chức công bố Quyết định thành lập Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Tây Nam bộ với các chức năng, nhiệm vụ như: giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền điều tra; quản lý, theo dõi, xây dựng các báo cáo về tình hình tội phạm thuộc thẩm quyền. 
Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Tây Nam bộ trụ sở đặt tại TP Cần Thơ, trực thuộc Đại diện thường trực Cơ quan điều tra tại các tỉnh miền Nam, do đồng chí Mai Văn Linh, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phụ trách. Việc thành lập Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Tây Nam bộ nhằm tăng cường năng lực cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới theo quy định của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015.
LÊ PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục