Tăng cường hợp tác giữa báo Sài Gòn Giải Phóng - Hà Nội Mới - Thừa Thiên Huế

Sáng 7-7, tại thành phố Huế, Ban Biên tập Báo Thừa Thiên Huế tổ chức lễ kết nghĩa, ký kết biên bản ghi nhớ giữa 3 báo Hà Nội Mới, Thừa Thiên Huế, Sài Gòn Giải Phóng.
Tổng Biên tập 3 báo Sài Gòn Giải Phóng – Hà Nội Mới – Thừa Thiên Huế tại sự kiện
Tổng Biên tập 3 báo Sài Gòn Giải Phóng – Hà Nội Mới – Thừa Thiên Huế tại sự kiện

Đây là cơ hội để các báo Hà Nội Mới, Thừa Thiên Huế, Sài Gòn Giải Phóng tăng cường hợp tác, giao lưu, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát huy thế mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi tờ báo.

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bùi Thanh Hà; Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Hồng Hạnh cùng đại diện ban biên tập của nhiều báo khác có mối quan hệ mật thiết với báo Thừa Thiên Huế.  

Tại buổi ký kết, các báo Hà Nội Mới, Thừa Thiên Huế và Sài Gòn Giải Phóng thống nhất kết nghĩa, hợp tác trên 5 lĩnh vực, đó là: Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá về mỗi địa phương toàn diện mọi lĩnh vực trên các ấn phẩm của nhau; Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; Trao đổi ấn phẩm giữa các đơn vị; Tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của văn phòng đại diện và phóng viên của nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tác nghiệp tại địa bàn mình; Phối hợp thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các chương trình xã hội từ thiện.

Hằng năm các báo luân phiên tổ chức gặp mặt, đánh giá việc thực hiện nội dung hợp tác, kết nghĩa của năm qua, rút kinh nghiệm và bàn chương trình, nội dung cho năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bùi Thanh Hà ghi nhận và đánh giá cao lễ kết nghĩa và ký kết biên bản ghi nhớ giữa 3 báo. Nhấn mạnh việc các báo cần phát huy hơn nữa truyền thống "Như cây một cội như con một nhà” của chương trình kết nghĩa Hà Nội - Huế- Sài Gòn (từ năm 1960), thực hiện tốt các nội dung trong biên bản ghi nhớ.

“Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, các báo cần tăng cường hợp tác, giao lưu, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát huy thế mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi tờ báo, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước”- ông Bùi Thanh Hà nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục