Tăng giá nước để cải thiện chất lượng

Trong bài viết gần đây của mình, USA Today đã đưa ra thống kê cho thấy giá nước hiện đang đồng loạt tăng ở nhiều nước. Trong 5 năm qua, giá nước ở Mỹ tăng 27%, Anh tăng 32%, Australia tăng 45%, Nam Phi và Canada là 50% và 58%.

Theo LHQ, hiện có khoảng 1 tỷ người thiếu cơ hội tiếp cận nước sạch trong nhu cầu ăn uống hàng ngày và khoảng hơn 2 tỷ người không được hưởng dịch vụ tối thiểu về vệ sinh. Việc tăng giá nước, được cho là sẽ tạo nên những thay đổi tích cực. Kinh nghiệm ở thủ đô Manila của Philippines là một bài học đáng tham khảo.

Năm 2003, Công ty Cấp thoát nước Manila đã tăng giá nước từ 0,35 lên 2,32 USD/m³. Quyết định này ban đầu vấp phải sự phản đối gay gắt của người dân nhưng cuối cùng đã phát huy được tác dụng vì  các công ty cung cấp nước đã nâng cấp hạ tầng cơ sở ngành nước, ngăn chặn tình trạng rò rỉ nước gây lãng phí, cải thiện chất lượng cấp nước sinh hoạt. Sau đó, 100% hộ gia đình sống trong các khu ổ chuột cũng được dùng nước sạch và họ đóng tiền nước đầy đủ.

T.Quy

Tin cùng chuyên mục