Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9

Tăng học phí nhưng sẽ không có ai phải bỏ học vì thiếu tiền

Trong hai ngày 5 và 6-10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng và 5 Phó Thủ tướng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 9 bàn thảo một số nội dung quan trọng: vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, tình hình thiên tai, sửa đổi một số luật, pháp lệnh; vấn đề cho sinh viên nghèo vay vốn theo học…

Cho vay để đột phá, nâng cao chất lượng giáo dục

Tại phiên họp báo do VPCP tổ chức ngay sau kết thúc phiên họp thường kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có mặt và thông báo một số chính sách mới về giáo dục ban hành tại Quyết định số 157 ngày 27-9-2007, về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV).

Theo quyết định trên, SV học ĐH, CĐ, dạy nghề kể cả công lập và ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn để theo học với mức cho vay ưu đãi, tối đa là 800.000 đồng/tháng, lãi suất 0,5%/tháng. Để giải bài toán về vốn cho ngân hàng, hôm qua (6-10), Thủ tướng đã ký một quyết định về vấn đề kinh phí để thực hiện chính sách này.

Theo đó, Chính phủ cho bổ sung 500 tỷ đồng và cho phép phát hành trái phiếu khoảng 2.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách trên. Các gia đình HSSV vay vốn cho con theo học sẽ liên hệ qua các đầu mối là Ngân hàng Chính sách Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo ở các địa phương để được hướng dẫn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, “đây là một giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến đáng kể trong công tác đào tạo, dạy nghề”. Theo ông, thời gian qua, do mức học phí thấp không đủ đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên của các các trường ĐH, CĐ, dẫn đến tình trạng đầu tư thấp, chất lượng dạy và học kém… Việc cho HSSV vay vốn sẽ tạo điều kiện cho các trường bù đắp được chi phí, có điều kiện đầu tư nâng cao cơ sở đào tạo, chất lượng đào tạo, dạy nghề. Qua đó, SV ra trường có trình độ hiểu biết, tay nghề cao hơn, sẽ có điều kiện trả học phí, đáp ứng nhu cầu về nhân lực có trình độ của nền kinh tế.

Sẽ không có ai không được đi học vì thiếu tiền

Tại cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trả lời các vấn đề liên quan đến tăng học phí. Theo ông, một trong những nguyên nhân khiến chất lượng giáo dục còn thấp là do mức đóng học phí căn cứ vào tương quan thu nhập, chưa đủ trang trải những chi phí thường xuyên của các trường. Ở các cấp học phổ thông, hiện mức học phí đóng góp chỉ chiếm 5%, còn lại là do ngân sách nhà nước chi hỗ trợ. Trong đó, riêng khối tiểu học được miễn hoàn toàn học phí và Nhà nước đã phải chi 35% trong tổng chi ngân sách dành cho ngành giáo dục cho khối này. Cũng có 29% học sinh phổ thông được miễn học phí.

Chính vì thế, theo lời ông Nhân, thời gian qua, chúng ta loay hoay trong vòng luẩn quẩn: “nước nghèo, thu nhập thấp, đóng học phí thấp, chất lượng giáo dục thấp, chậm phát triển”. Tới đây, mặc dù thu nhập thấp nhưng mức đóng học phí sẽ cao hơn để nâng chất lượng giáo dục đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế. Tuy không công bố mức học phí mới sẽ điều chỉnh ra sao, nhưng Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong tháng 10 này, Bộ GD-ĐT sẽ công bố thông tin liên quan đến vấn đề tăng học phí. Từ các ý kiến đóng góp, Bộ GD-ĐT sẽ hoàn thiện đề án điều chỉnh mức học phí.

Được biết, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng đã tham khảo ý kiến một số hiệu trưởng các trường ĐH về mức học phí 180.000 đồng/sinh viên/tháng và được trả lời là, cần phải tăng gấp đôi mới bảo đảm trang trải và nâng cao chất lượng đào tạo.

Tuy nhiên, dù học phí mới được điều chỉnh thế nào thì Chính phủ sẽ không để xảy ra tình trạng HSSV không thể đến trường vì không đủ tiền theo học. Nhà nước vẫn tăng chi ngân sách hỗ trợ cho giáo dục để nâng cao chất lượng và hỗ trợ, bảo đảm công bằng để những hộ nghèo, khó khăn cũng có thể cho con em theo học. Riêng khối ĐH, CĐ, dạy nghề, Chính phủ có chủ trương sẽ tạo điều kiện để các trường này được tự chủ về tài chính, nâng cao chất lượng đào tạo.

“Các trường ĐH, CĐ, dạy nghề cũng sẽ phải nâng cao chất lượng để cạnh tranh. Trường nào có chất lượng thì tiền (học phí của SV) sẽ chảy về trường đó. HSSV được quyền lựa chọn trường. Ngân sách tới đây sẽ không rót về trường như vừa làm mà rót theo người học”, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói.

Tại cuộc họp báo, bà Hà Thị Hạnh, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, hiện nay, nếu các hộ nghèo thuộc diện được vay vốn theo Quyết định số 157, trong trường hợp có nợ quá hạn của các tổ chức tín dụng khác thì vẫn tiếp tục được vay vốn để cho con em theo học các trường ĐH, CĐ. Trong 12 năm triển khai cho SV vay vốn theo học, đến nay, đã có khoảng 100.000 SV được vay số tiền 290 tỷ đồng. Trong đó, nợ quá hạn chiếm 13,7%.

Lần này, mỗi SV được vay tối đa 800.000 đồng/người/tháng. Chính phủ vừa bổ sung cho ngân hàng 500 tỷ đồng, số tiền này đã chuyển về 600 huyện, thị trong cả nước để cho SV nghèo vay vốn. Những SV ra trường mà chưa có việc làm hoặc do gặp hoàn cảnh bất khả kháng như thiên tai… thì sẽ được kéo dài thời gian trả vốn vay đến 7 năm.

NAM QUỐC

Tin cùng chuyên mục