Tạo cảnh quan xanh nơi làm việc

Vào ngày thứ bảy hàng tuần, từ 8 giờ đến 9 giờ, cán bộ quản lý người Hàn Quốc và cán bộ công đoàn, công nhân Công ty TNHH Việt Nam Samho (huyện Củ Chi, TPHCM) chia thành các nhóm đi nhặt rác, quét dọn khu vực trước công ty. Đây là hoạt động do Công đoàn Công ty Samho phát động, nhằm thực hiện phong trào “Xanh, sạch, đẹp toàn nhà máy”.  
Công nhân Khu công nghiệp Tân Tạo (TPHCM) ra quân dọn sạch rác, khơi thông cống rãnh
Công nhân Khu công nghiệp Tân Tạo (TPHCM) ra quân dọn sạch rác, khơi thông cống rãnh

Cứ vào giờ quy định ấy, không ai bảo ai, mọi người trong công ty lại tay chổi, tay sọt rác để quét, nhặt rác trong không khí vui vẻ. Chỉ một giờ sau, khuôn viên công ty đã sạch sẽ, gọn gàng.

Chị Nguyễn Thị Thúy Ái, công nhân công ty, chia sẻ: “Trong một tiếng đồng hồ ấy, mọi người rời máy móc để vừa giải lao, vừa tập thể dục, lại giúp nơi làm việc sạch đẹp nên ai cũng hăng hái”.

Bên cạnh đó, ban giám đốc công ty còn phát động thực hiện trang trí cây xanh ở văn phòng các bộ phận. Bộ phận nào trang trí đẹp sẽ được nhận giải thưởng hàng tháng.

Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho, cho biết: “Phong trào được bắt đầu từ tháng 8-2018. Qua việc làm này, ban giám đốc, ban chấp hành công đoàn mong muốn công nhân dần dần hình thành ý thức và thói quen sống xanh, bảo vệ môi trường”.

Nếu ban đầu chỉ có vài công nhân hưởng ứng việc quét dọn, trang trí nơi làm việc thì sau đó, người này rủ rê người kia, tạo thành phong trào rộng rãi.

Hưởng ứng “Tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động”, mới đây, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) tổ chức Ngày chủ nhật xanh tại Nhà máy nước Kênh Đông (huyện Củ Chi). Hơn 100 công nhân viên chức, người lao động tham gia trồng 50 cây dầu rái trong khuôn viên nhà máy, vệ sinh nhà xưởng, máy móc.

Ông Dương Thế Vũ, Chủ tịch Công đoàn Công ty HFIC, cho biết Nhà máy nước Kênh Đông và các đơn vị thuộc hệ thống HFIC sẽ tiếp tục duy trì và phát huy phong trào trồng cây xanh tại đơn vị mình bằng những ngày Chủ nhật xanh tiếp theo trong năm 2019. Đây là hoạt động thiết thực để góp phần bảo vệ môi trường và phủ xanh thành phố.

Thực hiện Tháng An toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, Liên đoàn Lao động TPHCM đã phát động các công đoàn cơ sở thực hiện phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. 

Tin cùng chuyên mục