Hôm qua, 31-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục thảo luận và góp ý kiến đối với 2 dự án: Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Đê điều.
Các thành viên UBTVQH cho rằng, dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ mà Chính phủ trình còn quá nặng về quản lý nhà nước. Một điểm được nhiều ý kiến quan tâm là dự luật quy định nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ phải đăng ký: chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài, hợp đồng chuyển giao công nghệ lần đầu tại Việt Nam và có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.
Đăng ký thực chất là một loại giấy phép có tên là ‘’Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ’’. Không những ‘’bao’’ một phạm vi rộng, quy trình đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đòi hỏi nhiều loại giấy tờ (tờ khai đăng ký, bản gốc và bản sao hợp đồng, giải trình nội dung công nghệ...), mất thời gian ‘’đi lên, đi xuống’’ của người dân và doanh nghiệp (thời gian xin cấp phép có thể lên đến 25 ngày).
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Hồ Đức Việt đánh giá tính khả thi của dự luật là chưa cao, bởi còn nhiều quy định can thiệp quá sâu vào quyền tự chủ của các bên tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ. “Chính sách đối với hoạt động này phải thông thoáng hơn, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển thị trường công nghệ” - ông Hồ Đức Việt nhấn mạnh.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng Trần Thị Tâm Đan cũng cho rằng, chuyển giao công nghệ là việc doanh nghiệp thỏa thuận với nhau, không nên bắt ‘’đăng ký tràn lan’’. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu đề nghị: ‘’Chuyển giao khoa học, công nghệ, trước hết là việc của dân, của doanh nghiệp! Nhà nước phải tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng, đơn giản!”.
Đồng ý về việc cần giảm thủ tục hành chính, nhưng Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Hoàng Văn Phong lo ngại, nếu không thắt chặt về quản lý nhà nước, trong vòng 10 năm tới, Việt Nam có nguy cơ trở thành “bãi rác công nghệ” của thế giới. Ông dẫn chứng việc nhập công nghệ xi măng lo đứng, nuôi tôm trên cát... do thiếu thẩm định đã làm thiệt hại tiền tỷ của nhà nước, của dân và doanh nghiệp.