Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn có nhiều ý kiến về các giải pháp cụ thể, sáng tạo nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời cam kết luôn chia sẻ, đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam. 

Sáng 6-12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) cùng các Hiệp hội kinh tế lớn của Hàn Quốc phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc.

Tham dự diễn đàn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho; cùng đại diện nhiều Tập đoàn và doanh nghiệp của hai nước. Báo chí  Hàn Quốc rất quan tâm diễn đàn này. 

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn qua diễn đàn này, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước bước sang trang mới tươi sáng hơn, thành công hơn, kịp thời hơn.

Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam ảnh 1  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp của Việt Nam từ Việt Nam sang Hàn Quốc để có sự trao đổi, tìm cơ hội hợp tác, đóng góp vào Đối tác chiến lược toàn diện. Sự có mặt của các doanh nghiệp tại diễn đàn hôm nay là sự cam kết đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ đối với hợp tác của các doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn hôm nay là cơ hội để hai nước cùng trao đổi về những giải pháp đột phá, những cơ hội mới nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước bước sang trang mới tươi sáng hơn, thành công hơn, kịp thời hơn.

Thế giới đã và đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặc biệt là khủng hoảng năng lượng, làm suy giảm tăng trưởng trên toàn cầu; nhiều quốc gia, doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia đang thực hiện điều chỉnh vĩ mô, tái cơ cấu và tái định vị chuỗi sản xuất.

 Quang cảnh tại diễn đàn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sau 30 năm. Chính vì vậy hai nước cần mở rộng quan hệ và quy mô trong nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế là trụ cột. Và vai trò của các tập đoàn sẽ mang lại sự phồn thịnh, giải quyết việc làm, giữ ổn định vĩ mô và nộp ngân sách nhà nước.   

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển mạnh mẽ hòa trong dòng chuyển động của cách mạng công nghiệp 4.0 toàn cầu về chuyển đổi nền kinh tế số, tăng trưởng xanh với năng lượng tái tạo, năng lượng mới; dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; công nghệ sinh học, công nghệ thông tin... Tất cả hợp tác đều vì sự gắn kết giữa hai dân tộc, hai quốc gia ngày càng bền chặt, sâu sắc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phồn vinh, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam ảnh 3  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp hình lưu niệm cùng các tập đoàn Hàn Quốc Và Việt Nam. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại Diễn đàn này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn có nhiều ý kiến về các giải pháp cụ thể, sáng tạo nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời cam kết luôn chia sẻ, đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam. 

Bày tỏ mong muốn sau diễn đàn này, hợp tác doanh nghiệp sẽ có sinh khí mới, đóng góp vào quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ với các doanh nghiệp khát vọng Việt Nam phát triển hùng cường đến năm 2045. Theo đó, Việt Nam tập trung vào chuyển đổi kinh tế số, tăng trưởng xanh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để hội nhập sâu rộng, tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; chuyển sang hợp tác với nguồn FDI có chất lượng cao. Việt Nam sẽ đầu tư mạnh mẽ kết cấu hạ tầng chiến lược và mong muốn Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư để lan tỏa nhanh vào nền kinh tế, qua đó đóng góp quan hệ hai nước. Chính vì vậy, Việt Nam sẽ tập trung nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế để hội nhập quốc tế sâu rộng. 
Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho cũng đã nêu một số gợi mở về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương và doanh nghiệp hai nước trong 30 năm tới. Theo đó, hai nước cần tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng để đảm bảo an ninh về kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lây lan, phân hóa kinh tế trên toàn cầu. Mở rộng hợp tác trong thương mại, nhất là tháng 2 năm nay, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực tại Hàn Quốc. Để hỗ trợ hợp tác tư nhân giữa hai nước, Chính phủ Hàn Quốc tăng cường đối thoại theo cơ chế chính phủ và nâng cao năng lực tăng cường tài chính thương mại, đổi mới các quy định về thuế và các nền tảng hợp tác khác.
Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho tin tưởng: "Nếu có sự cố gắng của chính phủ và khối tư nhân của hai nước thì năm 2023, quy mô thương mại song phương có thể sẽ đạt 100 tỷ USD". 
Bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống về sản xuất, cơ sở hạ tầng, du lịch, Phó Thủ tướng Hàn Quốc cũng cho rằng hai nước cần nâng cấp hợp tác về kinh tế xanh và kinh tế số và các ngành công nghiệp mới. Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ với Việt Nam trong các lĩnh vực Smart City, ICT, năng lượng tái sinh mới, hạ tầng môi trường và cùng với Việt Nam sẽ tăng cường đầu tư giao lưu công nghệ, giao lưu nguồn nhân lực.
Trên nền tảng hợp tác và khí thế mới, ông tin tưởng tại diễn đàn này, các doanh nghiệp hai nước sẽ đặt những viên gạch đầu tiên xây đắp nên thành tựu hợp tác giữa hai đất nước trong 30 năm tới.
Tại diễn đàn doanh nghiệp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Hàn Quốc đã chứng kiến lễ ký kết và trao 15 văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp, địa phương hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Tin cùng chuyên mục