Tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

Sau gần 3 năm dịch bệnh tác động không nhỏ đến cả hai nước và chúng ta đang có những thành công bước đầu trong phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, chuyến thăm đánh dấu việc hai nước chính thức nối lại các hoạt động trao đổi đoàn trực tiếp.

Nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 16 đến 19-11, trao đổi báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm cũng như quan hệ giữa hai nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết: 

Tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc

Sau gần 3 năm dịch bệnh tác động không nhỏ đến cả hai nước và chúng ta đang có những thành công bước đầu trong phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, chuyến thăm đánh dấu việc hai nước chính thức nối lại các hoạt động trao đổi đoàn trực tiếp, qua đó thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch… 

Đây là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Thái Lan từ sau Đại hội XIII và sau đại dịch Covid-19. 

PHÓNG VIÊN: Mục đích, ý nghĩa chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Chủ tịch nước lần này là gì, thưa Thứ trưởng?

THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO HÀ KIM NGỌC: Việc nước Chủ nhà APEC 2022 đón tiếp Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong lúc đang tập trung tổ chức tuần lễ cấp cao APEC thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023.

Thời gian qua, hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và đối ngoại nhân dân. Nổi bật thời gian qua là chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc năm 2017; Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam năm 2014 và đến Việt Nam dự các hoạt động đa phương năm 2017 và 2018. Trong thời kỳ Covid-19, lãnh đạo hai nước vẫn duy trì các cuộc điện đàm. 

Hợp tác hai bên trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư đều có những phát triển vượt bậc. Năm 2021, trong ASEAN, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan. Thái Lan đứng thứ 9/139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hợp tác du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân phát triển tích cực. 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đón gần 40.000 lượt du khách Thái Lan và khách Việt Nam đến Thái Lan khoảng 130.000 người. Hiện có 18 tỉnh, thành phố của Việt Nam có thỏa thuận hợp tác với các địa phương Thái Lan. Thái Lan cũng là đất nước có đông đảo người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập. Cộng đồng người Việt ở Thái Lan hòa nhập tốt với sở tại, luôn hướng về quê hương đất nước và góp phần phát triển quan hệ hợp tác hai nước.

Do vậy, chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan. Đây là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi những vấn đề lớn nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối kinh tế; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới và tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh… Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục, thể thao, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương. Những văn kiện hợp tác quan trọng sẽ được ký kết trong dịp này và thông qua tuyên bố chung.

PHÓNG VIÊN: Tầm quan trọng của Việt Nam tham dự tại APEC lần này như thế nào?

THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO HÀ KIM NGỌC: Trong dịp tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có nhiều hoạt động cả đa phương và song phương, nổi bật. Cụ thể, Chủ tịch nước cùng các nhà lãnh đạo và trưởng đoàn từ 21 nền kinh tế thành viên có 2 phiên thảo luận sâu về tình hình và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh phục hồi kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững và bao trùm. Đây là dịp để chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm của Việt Nam và đề xuất hướng đi để hợp tác APEC đóng góp hiệu quả hơn vào giải quyết các thách thức chung của khu vực, vì lợi ích chung của tất cả thành viên.

Chủ tịch nước sẽ tham dự phiên đối thoại cùng các khách mời của hội nghị để thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và phối hợp hành động giữa APEC với các khu vực bên ngoài. Chủ tịch nước có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2022 và sẽ cùng các nhà lãnh đạo APEC đối thoại với đại diện cộng đồng doanh nghiệp APEC.

Việt Nam là thành viên chủ chốt tham gia xây dựng tầm nhìn APEC 2040 và đóng vai trò tích cực trong việc hiện thực hoá tầm nhìn này. Xác định các ưu tiên của APEC trong hai thập kỷ tới về tự do hóa thương mại - đầu tư và thúc đẩy vai trò tiên phong của APEC trong những lĩnh vực mới thế kỷ XXI. Việt Nam đã đề xuất và thực hiện khoảng 20 sáng kiến để triển khai tầm nhìn này. Với vai trò Chủ tịch nhóm ASEAN trong APEC 2022, Việt Nam phối hợp với các thành viên ASEAN thúc đẩy đoàn kết, tạo tiếng nói chung của ASEAN và đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong liên kết kinh tế khu vực. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khác biệt quan điểm giữa các thành viên ngày càng sâu sắc, Việt Nam đã cùng các thành viên chủ động tạo thêm kênh trao đổi để thu hẹp khác biệt, tìm kiếm giải pháp trung hòa, giúp duy trì đồng thuận và cam kết đối với diễn đàn. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các thành viên APEC vượt qua các thách thức, cùng xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương rộng mở, năng động, tự cường và hoà bình.

Cám ơn Thứ trưởng!

Tin cùng chuyên mục